Hwang Jung Eum ly hôn sau 4 năm kết hôn

(PLVN) - Nữ diễn viên “Gia đình là số 1” và chồng chính thức “đường ai nấy đi”.
Hwang Jung Eum ly hôn sau 4 năm kết hôn

Theo Allkpop, mới đây, công ty của Hwang Jung Eum thông báo nữ diễn viên sẽ ly hôn với chồng - vận động viên golf Lee Young Don sau 4 năm chung sống. Nữ diễn viên sinh năm 1985 đã nộp đơn ly hôn lên chi nhánh Seongnam của toà án quận Suwon (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 2/9.

Theo công ty quản lý của Hwang Jung Eum, cả 2 bên sẽ thương lượng việc ly hôn một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, về nguyên nhân ly hôn, đại diện của cô không tiết lộ vì đây là quyền riêng tư.

Hwang Jung Eum gây bất ngờ khi thông báo ly hôn chồng sau 4 năm.
 Hwang Jung Eum gây bất ngờ khi thông báo ly hôn chồng sau 4 năm.

Hwang Jung Eum sinh năm 1985. Cô bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Sugar. Tuy nhiên, chỉ đến khi tách ra solo và lấn sân diễn xuất, tên tuổi cô mới thực sự vụt sáng. Các vai diễn của Hwang Jung Eum trong “Gia đình là số 1” (phần 2), “She was pretty”, “Kill me, heal me”… mang đến danh hiệu “nữ hoàng phim rom-com”, “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh cho nữ diễn viên.

Từng có cuộc tình 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon của nhóm nhạc SG Wannabe, song cô quyết định chia tay vì tính quen tuông thái quá của bạn trai. 9 tháng sau khi chia tay mối tình đầu, Hwang Jung Em kết hôn với nam tuyển thủ golf kiêm giám đốc công ty buôn bán thép Lee Young Don vào tháng 2/2016. Tháng 8/2017 cặp sao chào đón con trai đầu lòng.

Đẹp và quyến rũ ở tuổi 35 song chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại không suôn sẻ.
Đẹp và quyến rũ ở tuổi 35 song chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại không suôn sẻ. 

Sau khi kết hôn, nữ chính “She was pretty” tập trung toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ. Gần đây cô trở lại màn ảnh với 2 dự án “Mystic Pop-Up Bar” và “To All The Guys Who Loved Me”. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc trẻ trung và quyến rũ thì diễn xuất của nữ diễn viên vẫn bị chê một màu và nhạt nhòa.