Hy vọng vào Ánh Viên, Thùy Linh ở ngày thi đấu thứ 4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/7, hai gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam (TTVN) là Ánh Viên và Thùy Linh sẽ tiếp tục tranh tài. Đây là 2 VĐV được kỳ vọng sẽ mang lại niềm vui cho thể thao nước nhà.
Đô cử Thạch Kim Tuấn trong phần thi ngày 25/7 (Ảnh: Reuters)
Đô cử Thạch Kim Tuấn trong phần thi ngày 25/7 (Ảnh: Reuters)

VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu ở nội dung 200m Freestyle nữ, còn Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu ở nội dung Đơn nữ vòng bảng bộ môn cầu lông.

Khép lại ngày thi đấu hôm 25/7 tại Olympic Tokyo 2020, đoàn TTVN đã không đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

Tranh tài ở 5 môn Thể thao gồm: Boxing, Cầu lông, Judo, Rowing, Cử tạ, các VĐV Việt Nam đã không thể tạo nên dấu ấn về thành tích trước những đối thủ quá mạnh tại đấu trường Olympic - sân chơi lớn nhất thế giới.

Môn Boxing: ở nội dung của nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm đã bước vào trận đấu vòng 1/16 hạng -51kg nữ gặp Stoyka Krasteva Zhelyazkova (Bulgaria) - người từng 2 lần giành ngôi Á quân thế giới, 2 lần vô địch châu Âu.

Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc đầy tự tin với màn tấn công liên tục nhưng Zhelyazkova cũng “trả miếng” khá tốt nên thắng sát nút bằng điểm số trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm ra đòn hiệu quả hơn cân bằng tỷ số 1 – 1.

Tuy nhiên, ở hiệp 3 quyết định, với kinh nghiệm dày dặn, Zhelyazkova đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3- 2.

Như vậy, Boxing Việt Nam còn lại niềm hy vọng duy nhất là Nguyễn Văn Đương ở hạng cân 57kg nam. Anh sẽ chạm trán với tay đấm người Mông Cổ Erdenebat Tsendbaatar ở vòng 1/8 vào ngày 28/7.

Môn Cử tạ: niềm hy vọng của TTVN ở đấu trường Olympic Tokyo - đô cử Thạch Kim Tuấn hạng cân 61kg nam đã không đạt như kỳ vọng.

Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức tạ khởi điểm là 126kg và phải đến lần cử thứ hai mới thành công. Tiếp đến lần cử giật cuối cùng, Thạch Kim Tuấn và ban huấn luyện đăng ký mức tạ 130 kg nhưng không thành công.

Với thành tích 126kg, Thạch Kim Tuấn đứng thứ 8 trong phần thi cử giật.

Ở nội dung cử đẩy, đô cử của Việt Nam đã không vượt qua mức tạ 150kg trong hai lần cử đầu tiên. Đến lần thi thứ ba với mức tạ được nâng lên 153kg, Thạch Kim Tuấn chỉ đạt được 1 tín hiệu đèn trắng trong khi có 2 tín hiệu đèn đỏ từ các trọng tài.

Như vậy, với ba lần không thành công phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn không được tính kết quả tổng cử để xếp hạng chung cuộc.

Tiến minh không thành công trong lần thi đấu đầu tiên tại Olypimpic Tokyo (Ảnh: Getty)

Tiến minh không thành công trong lần thi đấu đầu tiên tại Olypimpic Tokyo (Ảnh: Getty)

Môn Cầu lông: Ngay ở trận ra quân bảng L môn Cầu lông tại Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Tiến Minh gặp tay vợt số 3 thế giới Anders Antonsen (Đan Mạch). Ở nội dung này, mỗi bảng đấu sẽ chọn ra 1 VĐV có thành tích tốt nhất để đi tiếp vào vòng trong.

Theo đó, cả Tiến Minh lẫn Anders Antonsen đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau 41 phút thi đấu, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng Tiến Minh đã để thua với tỷ số 0-2 (13-21 và 13-21) trước Anders Antonsen.

Ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Tiến Minh sẽ gặp tay vợt Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan, hạng 80 thế giới) vào ngày 27/7 tới đây.

Đọc thêm