Ikebana - thông điệp về sự sống quý giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như chạm đến những khoảng sâu lặng nhất của tâm hồn, tác phẩm cắm hoa Ikebana giúp cho người thưởng lãm cảm thấy được thanh lọc tâm hồn, cảm nhận được những thông điệp quý giá của cuộc sống.

Chia sẻ về nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Ikebana, bà Nguyễn Thanh Thú – giáo viên của trường Ikebana Ikenobo Nhật Bản, Hội trưởng Hội sở Ikenobo Việt Nam, chủ nhân Ikebana House - cho biết: Ikebana có thể được gọi tương ứng là nghệ thuật “sắp xếp hoa" Flower arrangement ở phương Tây, nhưng về bản chất, sắp xếp hoa của phương Tây và Ikebana của Nhật Bản có những ý nghĩa rất khác nhau.

Flower Arrangement được nhắc để thể hiện "vẻ đẹp và sự lộng lẫy"của hoa lá, nhưng Ikebana nhấn mạnh sự tôn trọng của con người đối với thiên nhiên, các giá trị tinh thần và tâm linh.

“Với niềm tin rằng linh hồn ngự trị trong những bông hoa vẫn nở hiên ngang ngay cả trong những ngày gió lạnh đã tạo nên truyền thống dâng hoa lên các thần linh hay Đức Phật tôn kính!

Bằng cách này, lịch sử Hoa Đạo bắt đầu với niềm tin tâm linh (gắn bó chặt chẽ và phát triển rõ ràng hơn qua những buổi lễ cắm hoa dâng cúng trang nghiêm ) về việc nắm bắt và truyền tải giá trị của sự sống quý giá ẩn chứa trong mỗi bông hoa hơn là việc chỉ đơn giản diễn tả vẻ đẹp của bông hoa đó.” – bà chia sẻ.

Những ngọn cỏ vươn mình trong bãi đất trống, những bông hoa dại ven đường, một chiếc lá sen tàn của thời khắc cuối thu… bỗng như chất chứa những thông điệp về sự sống quý giá:

Mời độc giả nhìn ngắm những tác phẩm Ikebana do bà Nguyễn Thanh Tú và các học trò thực hiện: