Iran bắt đầu tiêm chủng diện rộng vắc-xin Covid-19

(PLVN) - Ngày 9/2, Iran bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid-19 Sputnik V của Nga để khống chế vùng dịch chết chóc nhất ở Trung Đông.
Parsa Namaki - con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế Saeed Namaki - đang được tiêm vắc-xin Sputnik V của Nga.
Parsa Namaki - con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế Saeed Namaki - đang được tiêm vắc-xin Sputnik V của Nga.

Tại một buổi lễ đánh dấu sự bắt đầu của chiến dịch tiêm chủng đại trà, Parsa Namaki - con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế Saeed Namaki - đã nhận được mũi tiêm đầu tiên. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tại hơn 600 trung tâm y tế trên cả nước.

Bộ trưởng nói thêm rằng Iran có kế hoạch mở rộng tiêm chủng cho người lớn tuổi và những người mắc bệnh mãn tính trong những tuần tới. 

Iran đã mua hai triệu liều vắc-xin Sputnik V từ Nga, theo phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour. Lô vắc-xin đầu tiên được chuyển tới Tehran hôm 4/2, trong khi hai lô khác dự kiến cập bến vào ngày 18 và 28/2. 

Theo AP, Iran cũng có kế hoạch nhập khẩu khoảng 17 triệu liều vắc-xin COVAX và hàng triệu liều từ các nước khác.

Iran đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine đầu tiên mà quốc gia này tự phát triển vào tháng 12 năm ngoái và tiếp tục ra mắt loại vaccine thứ hai vào hôm 8/2.