Italia báo động nguy cơ khủng bố

(PLO) - Chỉ huy trưởng cảnh sát thủ đô Rome, Nicolo D'Angelo, thông báo về việc tăng cường các biện pháp an ninh tại một số mục tiêu quan trọng trong thành phố. Đấu trường La Mã Coliseum được đặt dưới các biện pháp an ninh đặc biệt 
Đấu trường La Mã Coliseum
Đấu trường La Mã Coliseum

Theo hãng tin ANSA của Italia cho biết, điểm tham quan du lịch đông khách nhất mang tính biểu tượng của Rome như khu vực xung quanh Đấu trường Coliseum sẽ được lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp an ninh đặc biệt. 

An ninh dày đặc

Theo đó, không chỉ tại các lối vào, mà các điểm kiểm soát sẽ được thiết lập từ vành đai xa hơn. Lực lượng tuần tra và một loạt biện pháp an ninh đã được triển khai tại các sân bay, bến cảng, tàu phà và những địa điểm thu hút đông khách du lịch như đấu trường cổ La Mã Coliseum và Tòa thánh Vatican.

Bên cạnh đó, con đường mua sắm sầm uất của Rome là đường Corso cũng được đặt dưới sự giám sát liên tục của các lực lượng an ninh. Đường Corso cũng là con đường dẫn đến nhiều trụ sở quan trọng của chính phủ Italia như Phủ Thủ tướng, Hạ viện. Trên các trục đường chính của thủ đô, bên cạnh lực lượng cảnh sát và hiến binh, các lực lượng quân đội cũng sẽ được huy động để tuần tra liên tục.

Ngoài ra, Rome kiểm soát an ninh nghiêm ngặt hơn đối với 1.300 cơ sở Hồi giáo ở Italia và theo dõi chặt các phần tử "chiến binh nước ngoài" trở về nước này sau một thời gian tham gia lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria và Iraq. 

Không chủ quan

Kể từ sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, Brussel, thủ đô Rome của Italia bị coi là mục tiêu tiềm tàng của các âm mưu tấn công khủng bố muốn gây tiếng vang. Những ngày gần đây, Italia đã siết chặt an ninh tại thủ đô Roma và các thành phố lớn sau khi cơ quan tình báo Italia cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố rất cao trên lãnh thổ nước này.

Nhiều nguồn tin tình báo Italia mấy tuần trước đã phát tín hiệu cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố tại Italia trong tháng 8 - tháng cao điểm của mùa du lịch. Tình báo Italia không loại trừ khả năng các vụ tấn công nhằm vào những sự kiện văn hóa, các điểm tập trung đông người, các nhà thờ của người Do Thái và Công giáo. Cũng theo báo cáo tình báo này, rất khó lường trước hành động của những cá nhân đơn lẻ chịu ảnh hưởng từ các tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Trước đó, ngày 3/8, IS tung ra một video với cảnh nền là quảng trường Navona ở Rome, đe dọa tấn công Italia và Vatican. Nguy cơ tấn công nhằm vào Italia càng tăng lên sau khi Chính phủ nước này tuyên bố sẵn sàng đồng ý cho Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ không quân trên lãnh thổ Italia để thực hiện các vụ oanh kích nhằm vào căn cứ của IS ở Syria, Libya. 

Để đảm bảo an ninh quốc gia và giữ vững trật tự, Italia đã triển khai rất nhiều các phương án và kế hoạch chi tiết, đồng thời huy động cả các lực lượng phản ứng nhanh nếu cần thiết. Các trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp làm việc 24/24 giờ và đã có nhiều cảnh báo được đưa ra. Mọi thông tin tình báo do các nước đồng minh cung cấp đều được xử lý và xác minh cẩn trọng.

Tổng Tư lệnh lực lượng Hiến binh, người đứng đầu Cơ quan thông tin và an ninh nội địa (AISI) của Italia nhận định rằng, mối đe dọa tấn công khủng bố từ các phần tử Hồi giáo cực đoan đã áp sát thủ đô Rome nói riêng và Italia nói chung sau khi các thành phố lớn mang tính biểu tượng của châu Âu như Paris (Pháp), Brussels (Bỉ) đều đã bị tấn công. Thành phố Milan, địa điểm tập trung nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan hay Turin, thủ phủ của vùng Piemonte cũng được coi là những điểm "nhạy cảm."

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris (Pháp) tháng 1/2015, Italia đã bắt và trục xuất những đối tượng tình nghi có quan hệ với khủng bố, như một biện pháp chống khủng bố.

Đến nay, nước này đã trục xuất 107 người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Bắc Phi. Mới đây nhất, ngày 4/8, Italia đã trục xuất 3 công dân Maroc. Tất cả những người bị trục xuất đều bị cáo buộc ủng hộ các phong trào Hồi giáo thánh chiến, âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố vào các mục tiêu trên lãnh thổ Italia và tìm cách chiêu mộ thêm nhiều phần tử khủng bố khác.