Pháp bắt một thiếu nữ âm mưu tấn công khủng bố

(PLO) - Một toà án Pháp vừa phát lệnh tạm giam một thiếu nữ 16 tuổi bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong thời điểm diễn ra hàng loạt các vụ tân công kinh hoàng, một nguồn tin tư pháp cho hay. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thiếu nữ bị buộc tội “âm mưu với những kẻ khủng bố” và “khiêu khích thực hiện hành vi khủng bố bằng cách sử dụng thông tin liên lạc trực tuyến”, một nguồn tin mật cho biết.

Thiếu nữ nói trên được đánh giá là có mức độ “cực đoan hoá” cao và hiện là quản trị viên của nhóm khủng bố dựa trên các tin nhắn mã hoá trên ứng dụng Telegram. 

“Cô gái chuyển tiếp nhiều thông điệp tuyên truyền khủng bố của nhóm Hồi giáo IS để kêu gọi tấn công và cô cũng bày tỏ ý định hành động của riêng mình”, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết. 

Thiếu nữ, chưa từng có tiền án tiền sự, bị bắt giam hôm 4/8 vừa qua trong một cuộc trấn áp các nghi phạm khủng bố do cảnh sát Pháp tiến hành ở ngoại ô Melun thành phố Paris. 

Lực lượng an ninh đột kích khám nhà của cô nhưng không tìm thấy bất cứ thuốc nổ hay vũ khí ở đây. 

Vụ bắt giữ thiếu nữ trên diễn ra sau vụ việc hai thanh niên 19 tuổi, tuyên thệ trung thành với IS,  xông vào nhà thờ ở Saint-Etienne-du-Rouvray và sát hại một linh mục lớn tuổi. 

Vào 14/7, một xe tải lao của người gốc Tunisia đâm vào đám đông đang ăn mừng ngày quốc khánh ở thành phố Nice, khiến 85 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. 

Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố tại Pháp sau vụ tấn công của IS ngày 13/11/2015 khiến 130 người chết.