Kanye West bị cơ quan điều tra Los Angeles tình nghi hành hung người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo tờ People, nam rapper là một trong những nghi phạm được nêu tên trong báo cáo của Sở cảnh sát Los Angeles bởi hành vi tấn công người hâm mộ.
Rapper Kanye West bị tình nghi hành hung người hâm mộ.

Rapper Kanye West bị tình nghi hành hung người hâm mộ.

Theo FOX 11, báo cáo về vụ hành hung được thực hiện lúc 3 giờ sáng thứ 5 ngày 13/1 tại đại lộ Santa Fe và đường Bay, bên ngoài Soho Warehouse. Khi Kanye West (44 tuổi) đang rời đi thì một người hâm mộ đã đi tới ô tô của anh và xin chữ ký.

Sau khi lời qua tiếng lại, rapper được cho là đã nhảy ra khỏi xe và đấm vào người hâm mộ, khiến anh ta ngã xuống đất, sau đó rời khỏi hiện trường. Kanye West vẫn chưa bị bắt giữ trong khi vụ việc đang được bộ phận Newton điều tra.

Đại diện của West đã chưa có câu trả lời chính thức cho báo chí về vụ việc này. Trong khi đó, một bài đăng trên mạng xã hội Instagram được chia sẻ vào khoảng 1h sáng thứ 5 bởi Evan Ross cho thấy Kanye West đang đi chơi với bạn gái Julia Fox, Madonna, Antonio Brown, Floyd Mayweather và những người khác tại Delilah - một tụ điểm mà rất nhiều người nổi tiếng thường lui tới.

Bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Kanye West đang ở với bạn gái.

Bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Kanye West đang ở với bạn gái.

Nguồn tin của People chia sẻ thêm: "Tất cả những ngôi sao này không đến cùng một lúc nhưng cuối cùng họ đã ăn tối với nhau khi tụ tập đủ trong phòng riêng. Kanye và Julia gần như không hề rời khỏi nhau”. Vì thế, vụ việc vẫn đang được điều tra, Kanye West hiện tại vẫn chưa bị bắt giữ.

Đáng nói, năm 2014, rapper đã từng bị bắt vì "hành hung" một nhiếp ảnh gia tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo BBC, nhiếp ảnh gia cáo buộc West đã đấm và giật máy ảnh của anh. Vào thời điểm đó, West đã bị kết án 250 giờ phục vụ cộng đồng, hai năm quản chế và tham dự 24 lớp học quản lý cơn tức giận.

Năm 2008, West cũng từng bị bắt vì tội phá hoại và hành hung trong một cuộc tranh cãi với các nhiếp ảnh gia tại cùng sân bay trên. Tài sản bị phá hoại là một chiếc máy ảnh. Anh ta sau đó được tại ngoại và phải bồi thường số tiền 20.000 USD.