Kazakhstan cách chức lãnh đạo Hội đồng an ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã cách chức Phó thư ký Hội đồng An ninh Azamat Abdymomunov, theo một sắc lệnh được đăng trên trang web của Tổng thống hôm thứ Bảy.
Bạo lực đã diễn ra tại nhiều thành phố của Kazakhstan từ 2/1/2022. Ảnh: Reuters
Bạo lực đã diễn ra tại nhiều thành phố của Kazakhstan từ 2/1/2022. Ảnh: Reuters

"Sắc lệnh của nguyên thủ quốc gia cách chức Phó Thư ký Hội đồng An ninh của Cộng hòa Kazakhstan Azamat K. Abdymomunov", tài liệu cho biết.

Ông Abdymomunov được bổ nhiệm làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh Kazakhstan vào tháng 6/2015.

Trước đó, ông Tokayev đã thay thế ông Nursultan Nazarbayev đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng An ninh trong bối cảnh tình hình đất nước đang có nhiều bất ổn.

Ông Azamat Abdymomunov.

Ông Azamat Abdymomunov.

Quyết định được đưa ra sau khi ông Tokayev cách chức ông Karim Masimov, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, hôm thứ Tư. Ông Masimov bị giam một ngày sau đó vì bị nghi ngờ có tội phản quốc.

Theo thông cáo của cơ quan đặc biệt Kazakhstan hôm 8/1: “Ngày 6/1, Ủy ban An ninh Quốc gia đã mở một cuộc điều tra về tội phản quốc cao độ, theo Điều 175 của Phần 1 Bộ luật Hình sự của Cộng hòa Kazakhstan. Cùng ngày, do bị tình nghi phạm tội này, cựu Chủ tịch KNB Karim Massimov và những người khác đã bị bắt giữ và tạm giam”.

Các cuộc biểu tình bạo lực do tăng giá nhiên liệu đã làm rung chuyển Kazakhstan trong vài ngày, dẫn đến nhiều người chết và nhiều người bị thương. Tổng cộng 4.404 người đã bị bắt giữ trên khắp đất nước.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã phải yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu. Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã được triển khai tới Kazakhstan.

Sáng 7/1, chính quyền Kazakhstan khẳng định, tình hình an ninh đã được khôi phục trên toàn quốc. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan.

Tại cuộc họp chính phủ hôm thứ Bảy, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thúc giục khôi phục các cơ sở hành chính và công cộng ở thành phố lớn nhất Almaty và các khu vực khác bị tấn công khủng bố.

Một người dân Zhanaozen bày tỏ sự phản đối việc tăng giá nhiên liệu với ông Nurlan Nogayev, Tỉnh trưởng Mangistau Oblast, vào ngày 3/1/2022. Ảnh: RFE /RL/kyivindependent

Tổng thống yêu cầu Tổng công tố, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia, và quyền các Bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng tiếp tục nỗ lực để truy bắt những kẻ khủng bố và ổn định tình hình.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy, ông Tokayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên CSTO sẽ tổ chức một hội nghị truyền hình trong vài ngày tới để thảo luận về tình hình bất ổn ở Kazakhstan.

Ông Tokayev đã thông báo cho ông Putin về những diễn biến mới nhất, lưu ý rằng tình hình đang ổn định. Ông cũng cảm ơn các đối tác của Kazakhstan từ CSTO, đặc biệt là Nga, đã hỗ trợ họ.

Ủy ban điều hành Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng "những kẻ cướp" đã chuẩn bị trước cho các cuộc biểu tình lớn nhằm gây bất ổn tình hình ở Kazakhstan và họ đã nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài.

CIS hoàn toàn ủng hộ các biện pháp mà lãnh đạo Kazakhstan và các nước CSTO thực hiện để khôi phục luật pháp và trật tự, Chủ tịch Sergei Lebedev cho biết trong tuyên bố.