“Kè bờ hồ Hoàn Kiếm” được bình chọn sự kiện Khoa học công nghệ 2020

(PLVN) - “Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module của tác giả Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Busadco” được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện Khoa học công nghệ (KHCN) nổi bật năm 2020. Đây là lần thứ 3, các hoạt động của Busadco nằm trong danh sách 10 sự kiện nổi bật.
Tổng giám đốc Hoàng Đức Thảo nhận chứng nhận Sự kiện KHCN nổi bật năm 2020
Tổng giám đốc Hoàng Đức Thảo nhận chứng nhận Sự kiện KHCN nổi bật năm 2020

Hạng mục kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm là hạng mục quan trọng nhất thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thuộc loại công trình nhóm A cấp Quốc gia đặc biệt cho nên ngoài việc phải tuân thủ theo các luật đầu tư và xây dựng còn phải thực hiện nghiêm ngặt theo Luật di sản văn hóa. Chủ quản đầu tư là UBND Quận Hoàn Kiếm; Chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Quận Hoàn Kiếm; nhà thầu trúng thầu thi công xây dựng là Busdaco.

Vì những “đề bài khó” nêu trên nên kể từ khi được chấp nhận chủ trương đầu tư, sau 10 năm Hà Nội mới lựa chọn được giải pháp công nghệ phù hợp cho hạng mục kè bờ hồ Hoàn Kiếm.

Công nghệ kè hồ Hoàn Kiếm là công nghệ bê tông đúc sẵn, chế tạo trên dây chuyền công nghệ rung lắc – là công nghệ Việt, thương hiệu Việt và trí tuệ Việt.

Sau khi kết thúc công trình kè hồ Hoàn Kiếm, Busadco và cá nhân ông Hoàng Đức Thảo đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module của tác giả Anh hùng lao động Hoàng Đức Thảo – Tổng Giám đốc BUSADCO đã chứng minh được tính vượt trội so với các giải pháp truyền thống về chất lượng bền vững, thẩm mỹ văn hóa lịch sử.

Busadco là doanh nghiệp KHCN đầu tiên của Việt Nam, được Nhà nước phong tặng Huân chương lao động Hạng 1, 2, 3; danh hiệu Anh hùng lao động cá nhân năm 2011 và tập thể năm 2013; giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5 năm 2016 cho tác giả Hoàng Đức Thảo với cụm công trình: “Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đọc thêm