Kẻ giết người trốn truy nã vẫn tiếp tục gây án tù nặng

(PLO) - Hôm qua - 15/01, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Long Phi (SN 1976, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) 16 năm tù về tội “Giết người”. 
Kẻ giết người trốn truy nã vẫn tiếp tục gây án tù nặng
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 10/01/2010, trong một cuộc ẩu đả, Phi đã dùng dao đuổi theo đâm vào lưng Nguyễn Văn Hải là người cùng ấp khiến nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.
Gây án xong, Phi ném bỏ con dao rồi bỏ trốn đến ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Tại đây, Phi lần lượt đổi tên thành Nhơn, Tiến làm thuê sinh sống. 
Trong thời gian trốn truy nã, với bản chất côn đồ, Phi đã dùng búa chém anh Huỳnh Văn Tuấn gây thương tật 8% và tiếp tục bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Hưng đã khởi tố Phi về tội “Cố ý gây thương tích” và phát lệnh truy nã. 
Ngày 5/4/2013, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện ra tung tích của Phi và tiến hành bắt khẩn cấp, buộc y phải trả giá cho tội ác giết người 3 năm trước.

Đọc thêm