Kẻ nghiện đâm chết người lãnh án chung thân

(PLVN) - Ngày 27/6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử Phạm Văn Tài (35 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20 giờ ngày 19/12/2018, sau khi nhậu xong, Tài lái xe đến chỗ của Nguyễn Lâm Phi kêu Phi tìm chỗ cho Tài cầm điện thoại lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Phi gọi cho B, khoảng 30 phút sau B đến giao ma túy đá và lấy điện thoại của Tài.

Nhận hàng, thấy liều lượng ma túy ít, không tương xứng giá tiền bỏ ra nên Tài kêu Phi gọi B quay lại trả điện thoại và Tài sẽ đưa tiền mặt.

Bị cáo Tài là người nghiện ma túy nhiều năm.

Bị cáo Tài là người nghiện ma túy nhiều năm.

Đến 23 giờ cùng ngày, Tài về nhà lấy tiền và lấy thêm một cây dao tự chế rồi quay lại chỗ Phi. Lúc này, thấy B đang ngồi trên xe, Tài tới hỏi “Trời ơi! Cưng đưa gì kỳ vậy B, điện thoại 200.000 đồng mà có chút xíu vậy”.

Pha trả lời “Tôi đi lấy giùm mà mấy ông còn chê ít, chê nhiều, thà là mấy ông bỏ vô bọc trả lại cho tôi, chớ còn trong nỏ sao được”. B vừa dứt câu, Tài liền xuống xe móc cây dao thủ sẵn đâm B. B ôm ngực bỏ chạy khoảng 30m thì ngã úp xuống đường.

Tài chạy lại đỡ B lên, nhờ người đi đường chở đi cấp cứu. Sau đó, nạn nhân tử vong tại bệnh viện do choáng mất máu cấp, sau vết thương thủng tim.

Ngày hôm sau, Tài bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Đọc thêm