Kẹp ba không mũ bảo hiểm đâm đuôi rơ –mooc 3 người thương vong

(PLO) - Ba thanh niên đi trên xe máy không đội mũ phóng nhanh trên Quốc lộ 1A bất ngờ tông vào đuôi rơ -mooc dừng bên đường. 
Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ khiến 3 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ khiến 3 người thương vong

Sáng ngày 10/7, thông tin từ ông Đoàn Văn Nhã – Chủ tịch UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vừa xác nhận. Trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn khiến 3 người thương vong.

Vào khoảng 19h30 phút, tối ngày 9/7 trên QL1A đoạn qua xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xe đầu kéo kéo rơ-moóc BKS 37R-004.95 dừng bên đường mua nước. Bất ngờ, ba thanh niên trên xe máy (chưa rõ BKS) không đội mũ bảo hiểm đi tốc độ cao đã đâm mạnh vào đuôi rơ-moóc.

Hậu quả, khiến hai người tử vong tại chỗ, một người nhập viện trong nguy kịch. Tại hiện trường chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, văng xa vị trí gây tai nạn khoảng 5m, phần rơ-moóc bị đâm cong thanh cản sau. 

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Trần Công Thường (SN 1994), Phan Sử (SN 1995 cùng trú tại xóm 8, xã Nghi Yên, Nghi Lộc) và Trần Thị Thái Bảo (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nạn nhân Thường tài xế và nạn nhân Thái Bảo tử vong tại chỗ, Phan Sử đang được cấp cứu tại bệnh viện. 

Lực lượng Công an huyện Diễn Châu có mặt sau đó để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm