Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của nam du khách tử vong trong khách sạn ở Tam Đảo

- Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của nam du khách 46 tuổi tử vong trong khách sạn ở thị trấn Tam Đảo và đã có kết quả.
Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc - Ảnh: CTV

Chiều 20-2, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết người đàn ông tử vong tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) vào đêm 19-2 đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2, kết quả âm tính.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.T.D. (SN 1975, trú ở quận Long Biên, TP Hà Nội). Ông D. cùng vợ và con đi ôtô từ Hà Nội lên và thuê phòng nghỉ tại một khách sạn trên đỉnh núi Tam Đảo. Tối 19-2, ông D. có uống rượu trong khi có tiền sử huyết áp cao.

Sau khi nhận được tin ông D. tử vong, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Chính quyền địa phương đã tạm thời phong tỏa toàn bộ thị trấn Tam Đảo, chốt kiểm soát ở lối đi lên núi Tam Đảo cũng được thành lập để hạn chế người và xe ra vào. Người dân địa phương cũng được khuyến cáo không hoang mang và hợp tác với chính quyền trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm mẫu vật của người đã tử vong.

Lực lượng chức năng xác định có khả năng nạn nhân tử vong do cảm lạnh hoặc do tai biến mạch máu não.

Đọc thêm