Khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông trước cổng Trung tâm hành chính công TP Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ (Ban ATGT TP Cần Thơ) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, bàn giải pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, để người dân đến Trung tâm được an toàn và thuận lợi.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ được khánh thành và đi vào hoạt động vào cuối tháng 2/2024. Vì là cơ quan đầu mối tiếp nhận, giải quyết 1.430 thủ tục hành chính của 16 Sở thuộc UBND TP Cần Thơ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ nên trung bình mỗi ngày làm việc, Trung tâm đón tiếp rất đông người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Mỗi khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, đa phần người dân phải gửi xe ở phía đối diện rồi đi bộ qua đường.

Mỗi khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, đa phần người dân phải gửi xe ở phía đối diện rồi đi bộ qua đường.

Tuy nhiên, do diện tích khuôn viên Trung tâm có giới hạn nên mỗi khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, đa phần người dân phải gửi xe ở Nhà khách Đoàn 30 (đối diện Trung tâm) rồi đi bộ qua đường. Thêm vào đó, trụ sở Trung tâm lại nằm ngay đoạn phía dưới dốc cầu Cái Khế (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là nơi có mật độ phương tiện giao thông lưu thông cao, nên dẫn đến tình trạng giao thông khu vực này diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân bày tỏ tâm lý lo sợ bị tai nạn giao thông mỗi khi đi bộ qua đường để vào Trung tâm thực hiện các thủ hành chính.

Trước vấn đề trên, UBND TP Cần Thơ đã đề nghị Ban An toàn giao thông TP tiến hành khảo sát, sớm triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo trật tự, ATGT cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Nhằm đảm bảo ATGT cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, hiện khu vực trước cổng Trung tâm đã được lắp đặt biển báo cấm dừng xe, đỗ xe và bố trí gờ giảm tốc ở 2 chiều xe chạy.

Nhằm đảm bảo ATGT cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, hiện khu vực trước cổng Trung tâm đã được lắp đặt biển báo cấm dừng xe, đỗ xe và bố trí gờ giảm tốc ở 2 chiều xe chạy.

Ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, trong tuần qua, Ban đã phối hợp phối hợp Sở Giao thông vận tải, Ban Giám đốc Trung tâm và Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều tiến hành khảo sát, bàn giải pháp đảm bảo ATGT trước trụ sở Trung tâm. Kết quả khảo sát cho thấy, tình hình giao thông khu vực này rất phức tạp.

Theo ông Mai Minh Ngoan, các thành viên trong đoàn khảo sát đã thống nhất phương án sẽ lắp đặt biển báo cấm dừng xe, đỗ xe phía trước Nhà khách Ðoàn 30 và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời, kẻ thêm vạch sơn đường chỉ dẫn, vạch chỉ dẫn sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường và kết hợp gờ giảm tốc ở 2 chiều xe chạy. Sau khi thực hiện các giải pháp trên, Ban ATGT TP Cần Thơ sẽ tiến hành theo dõi về mức độ hiệu quả, nếu tình hình ATGT trước cổng Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn chưa được đảm bảo, Ban sẽ đề xuất bổ sung thêm các giải pháp khác nhằm khắc phục triệt để.

Đọc thêm