Khắc phục tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”

(PLVN) -Hôm nay (13/2), tới thăm và làm việc với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Liên minh HTX cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác. Đặc biệt, phải khắc phục cho được tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”. 
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Biểu dương những kết quả đạt được của Liên minh HTX trong thời gian qua, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, kinh tế hợp tác, HTX có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế - xã hội và các địa phương, từ đó góp phần vào việc cung ứng hàng hóa tiêu dùng nhằm ổn định giá cả thị trường, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Các HTX đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vào những cánh đồng mẫu lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp phục vụ trong nước và xuất khẩu. “Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp vào thành công chung của đất nước trong thời gian qua”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng năm 2019 là năm các cấp, các ngành phải nỗ lực phấn đấu, quyết liệt trong thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, chính vì vậy Liên minh HTX trong cả nước cần bứt phá trong hoạt động, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết làm và có tầm nhìn trong triển khai nhiệm vụ. 

Cùng với đó, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về HTX, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động tới cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, phải khắc phục cho được tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”. 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 

Theo người đứng đầu Mặt trận, “cần phải suy nghĩ, tìm ra cơ chế, chính sách cho HTX phát triển. Kinh tế HTX phải phát triển tương xứng, ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Các tỉnh khi xây dựng mô hình HTX và đầu tư cơ sở hạ tầng phải gắn với chuỗi giá trị, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ Trung ương đến địa phương và phải nâng cao thu nhập cho người lao động”. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam sẽ tập hợp các kết quả đạt được của Liên minh HTX, tập hợp những ý kiến, nguyện vọng, vướng mắc trong quá trình hoạt động để báo cáo với Chính phủ, Quốc hội nhằm tìm ra hướng phát triển thuận lợi cho kinh tế hợp tác, HTX.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, đến nay, cả nước có 22.456 HTX, trong đó, có 13.712 HTX nông nghiệp, tỉ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%; 7.563 HTX phi nông nghiệp, tỉ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 60%.

Với tổng số tổng số 6.950.000 thành viên và số lao động thường xuyên 2.480.000 người, tổng giá trị tài sản là 87.000 tỉ đồng, lợi nhuận 264 triệu đồng/năm, hiện các HTX đang trở thành loại hình tổ chức sản xuất phổ biến, nhất là vùng khó khăn như Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên. Các HTX chủ yếu cung ứng dịch vụ đầu vào cho thành viên, khoảng 30% HTX nông nghiệp và hầu hết HTX phi nông nghiệp cung ứng cả dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên. Hầu hết các HTX bảo toàn vốn và tăng doanh thu.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, có được những kết quả này là nhờ vào vai trò quan trọng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trên cả nước…. Đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã bám sát địa bàn xã vận động, tư vấn và hỗ trợ thành lập mới HTX; đào tạo cán bộ chủ chốt HTX; hỗ trợ phương tiện quản lý, hướng dẫn HTX huy động các nguồn lực sản xuất, kinh doanh; giám sát, lắng nghe và cùng HTX xử lý các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các bộ, ban, ngành TƯ và địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho HTX. 

Đọc thêm