Khách mời tuần này: Cơ quan nào giúp học sinh chứng minh lý lịch “trong sạch” để đi thi đại học?

(PLO) -Trong kỳ tuyển sinh năm 2015, một số trường hợp thí sinh thi vào các trường đại học, cao đẳng thuộc ngành Công an và an ninh nhân dân đạt điểm cao nhưng do vướng án tích của người thân mà không được nhập học. Với mong muốn truyền tải đến bạn đọc những thông tin chi tiết về án tích, xóa án tích, về lý lịch tư pháp của công dân, cơ quan nào có thể giúp công dân chứng minh lý lịch tư pháp của mình và thân nhân…, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) Hoàng Quốc Hùng xung quanh những vấn đề trên.
 Khách mời tuần này: Cơ quan nào giúp học sinh chứng minh lý lịch “trong sạch” để đi thi đại học?

Đọc thêm