Khách nước ngoài chưa tiêm vaccine COVID-19 không được nhập cảnh Canada

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những khách du lịch nước ngoài không được tiêm vaccine COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào Canada để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Các nhân viên Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đứng trước hai trạm kiểm soát đã bị đóng cửa tại cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ-Canada (Ảnh: REUTERS / Alex Filipe)
Các nhân viên Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đứng trước hai trạm kiểm soát đã bị đóng cửa tại cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ-Canada (Ảnh: REUTERS / Alex Filipe)

Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Canada sẽ không cho phép những khách du lịch nước ngoài chưa được tiêm vaccine COVID-19 nhập cảnh vì chính phủ nước này không muốn những thành quả đã đạt được về việc ngăn chặn virus bị ảnh hưởng.

Canada đã miễn trừ các yêu cầu kiểm dịch gắt gao đối với những công dân đã được tiêm chủng đầy đủ kể từ tuần này. Tuy nhiên, đối với du khách quốc tế, chính phủ Canada vẫn áp dụng biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, không cho phép nhập cảnh nếu chưa tiêm vaccine dù ngành du lịch đấy nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Trudeau cho biết, tại thời điểm này, các cuộc thảo luận về việc dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh tập trung vào những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

“Chúng tôi sẽ xem xét những biện pháp mà chúng tôi có thể cho phép đối với những du khách quốc tế đã được tiêm chủng đầy đủ”, Thủ tướng Canada cho hay.

Trước đó, các nhà chức trách Canada đã xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ tiêm chủng trong nước, tốc độ lây lan của các biến thể nguy hiểm và phương pháp đối phó với đại dịch của các quốc gia khác trên thế giới.

Khoảng 78% công dân từ 12 tuổi trở lên ở Canada đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Khoảng 44% người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ.

Chính phủ Canada và Mỹ đã phải đối mặt với áp lực mở lại đường biên giới đường bộ - vốn đã bị đóng cửa đối với các hoạt động du lịch không thiết yếu kể từ tháng 3 năm 2020. Các biện pháp hạn chế hiện tại ít nhất sẽ được áp dụng cho đến ngày 21 tháng 7. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, việc mở lại biên giới Mỹ cho khách du lịch quốc tế vẫn cần phải thảo luận thêm.