Khai mạc Đại hội Đảng tỉnh Nghệ An

(PLO) - Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội. 
Khai mạc Đại hội Đảng tỉnh Nghệ An
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… gửi lẵng hoa chúc mừng. Đại hội có sự tham gia của 450 đại biểu đến từ các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 350 đại biểu khách mời. 
Tại đại hội, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Đảng bộ trình Đại hội khoá XVIII. Trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với những thành tựu đáng chú ý trên mọi lĩnh vực. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,89%; thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ tăng gần gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách năm 2015 dự kiến đạt 10.034 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2010. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội
 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội
Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, ngành giáo dục của tỉnh đạt được nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế và các kỳ thi phổ thông. Năm 2015, 65% các trường đạt chuẩn quốc gia, đạt mục tiêu đề ra, đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5 - 8%, vượt mục tiêu 10% Nghị quyết đề ra. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ…
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng khá toàn diện mà Đảng bộ, nhân dân và các dân tộc tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua. 
“Vui mừng trước những thành tích đã đạt được, chúng ta cũng cần thấy rõ một số những hạn chế, tồn tại. Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp chỉ bằng 70% mức trung bình cả nước. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế tăng trưởng chậm. Chất lượng sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh chưa cao. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng…”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An
 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Tại đại hội, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, những khó khăn, thuận lợi của Nghệ An cũng nằm trong bối cảnh chung của cả nước. Chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vì Hiệp định FTA được ký kết, Hiệp định TPP vừa kết thúc đàm phán, cộng đồng quốc tế ASEAN sẽ hình thành vào cuối năm nay… Những cơ hội lớn về thương mại đầu tư thị trường được tạo ra nhưng đồng thời sức ép cạnh tranh kinh tế cũng sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời đề nghị cần tập trung thực hiện một số mục tiêu như: Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 26 của Bộ Chính trị về việc phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; 
Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo yêu cầu, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững; Phát huy truyền thống cần cù, ham học của người xứ Nghệ, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp; Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh…
Chiều cùng ngày (13/10) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, theo đó, danh sách bầu cử BCH khoá XVIII gồm 80 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 71 đồng chí. Ngày mai (14/10) Đại hội tiếp tục diễn ra và bế mạc. 

Đọc thêm