Khai thác thủy sản “tận diệt”: Sai phạm ngày một tăng

(PLO) - Thời gian qua, nhiều ngư dân các tỉnh ven biển đã sử dụng kích điện, súng bắn cá tự chế, rọ lồng bát quái khai thác thủy sản theo kiểu “tận diệt” khiến môi trường ô nhiễm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên cạn kiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của những ngư dân nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. 
BĐBP tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy tang vật khai thác thủy sản 
trái phép.
BĐBP tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy tang vật khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã mở các đợt truy quét, bắt giữ nhiều vụ đánh cá bằng ngư cụ bị cấm, xử phạt nặng nhưng tình trạng khai thác trái phép vẫn ngày một tăng.

Ô nhiễm, khai thác “tận diệt” đe dọa các loài hải sản

Với 250km bờ biển, Quảng Ninh là một trong những tỉnh giàu tài nguyên biển, trong đó có thuỷ sản. Thuỷ sản Quảng Ninh phong phú, trong đó có nhiều loài quý, nổi tiếng trong và ngoài nước. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016, sản lượng thuỷ sản của tỉnh Quảng Ninh đạt 108,6 ngàn tấn, trong đó khai thác đạt 58,6 ngàn tấn, nuôi trồng đạt 50 ngàn tấn. Toàn tỉnh có 7.413 tàu cá, trong đó công suất 90 mã lực trở lên có 438 chiếc. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đến hết năm 2016 là 20.690ha. 

Cùng với khai thác, đánh bắt, việc bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thuỷ sản đã được các cấp, ngành, cơ quan chức năng, địa phương quan tâm. Cùng với tuyên truyền, kiểm tra, các hành vi đánh bắt thuỷ sản mang tính huỷ diệt như đánh mìn, xiếc điện, lưới quét, giã cào, hoá chất... khi cơ quan chức năng phát hiện đều bị xử phạt nghiêm khắc. 

Gần đây nhất sáng 31/3/2017, tại bãi rác Đèo Sen, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tiêu hủy tang vật thu từ hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Đây là số tang vật thu được trong đợt thực hiện kế hoạch chuyên đề “Tuần tra, kiểm soát đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên biển” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành từ ngày 17/2 đến 17/3/2017 vừa qua. Theo đó, số lượng tang vật được tiến hành tiêu hủy gồm 105 bộ kích điện, gần 700 kg dây điện, 4 hệ thống nạp nén khí, 10 súng bắn điện tự chế, 24 bộ đồ lặn, 10 chiếc chân người nhái, 1.370m ống nhựa dẫn khí, 10 kính lặn, 27 ắc quy, 6 bộ đai chì, 2 đèn pin, 180 chiếc rọ lồng bát quái. 

Một đối tượng dùng mìn đánh cá bị bắt giữ.
Một đối tượng dùng mìn đánh cá bị bắt giữ.

Khi bị xử phạt mới biết mức phạt cao

Còn tại Khánh Hòa, trước tình trạng ngư dân lạm dụng hình thức đánh bắt “tận diệt”, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định số 05 quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn, cấm tất cả các ngư lưới kéo, trong đó có giã cào, cào sò trên đầm, vịnh, trong đó có vịnh Cam Ranh.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều đợt cao điểm đấu tranh, tấn công, truy quét xử lý người, phương tiện hủy hoại tài nguyên, môi trường biển.

Riêng quý I/2017, Đồn BP Cam Ranh đã tiến hành xử lý 13 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trên 70 triệu đồng. Ngày 14/3/2017, Thượng tá Phạm Trung Kiên - Đồn trưởng Đồn BP Cam Ranh, BĐBP Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng đối với ông Trần Tiến Thanh (SN 1977, trú tại phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) do sử dụng ngư cụ bị cấm và tái phạm lần 2. Dẫu đã biết nghề cào sò bị cấm, nhưng vì hám lợi nên ông bất chấp các quy định của pháp luật.

Đầu tháng 1/2017, ông Trần Tiến Thanh đã phải nhận mức phạt 7 triệu đồng về hành vi trên. Ông Thanh cho biết: “Trước đây, tôi đánh bắt hải sản bằng phương pháp truyền thống nhưng vì thất thu nên chuyển sang đánh bắt bằng lồng cào bát quái, chi phí thấp, mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn đồng”. 

Tranh thủ lúc trời yên biển lặng, lúc mờ sáng, ông Thanh điều khiển phương tiện vỏ gỗ, máy D24, hướng ra Cửa lớn vịnh Cam Ranh lén lút khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt”. Ông sử dụng lồng cào bát quái loại nhỏ, dài hơn 2m, đường kính khoảng 30cm, giá khoảng 3 đến 5 triệu đồng thả xuống nước. Lồng cào cắm sâu xuống đáy và được nối với hệ thống ròng rọc đặt trên thuyền. Ông Thanh chỉ việc điều khiển phương tiện chạy là có thể thu về các loại cá, tôm, mực, cua, ghẹ lớn nhỏ. 

Hầu hết người dân khi bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng mới té ngửa khai thác thủy sản trong khu vực cấm hoặc sử dụng ngư cụ khai thác kiểu hủy diệt trên biển sẽ bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 14 Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

Đọc thêm