Khám phá nét văn hóa đặc sắc của chợ Tình Sa Pa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sa Pa không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh đẹp sơn cước nên thơ hữu tình mà còn bởi nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số nơi đây. Đã đến với Sa Pa thì không thể bỏ lỡ chợ tình – một nét văn hóa vô cùng đặc sắc của người dân tộc Mông, Dao.
Chợ tình Sapa được diễn ra tại quảng trường trung tâm ngay trước nhà thờ đá với những hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng tại chợ tình (Ảnh: Tuấn Nguyễn )
Chợ tình Sapa được diễn ra tại quảng trường trung tâm ngay trước nhà thờ đá với những hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng tại chợ tình (Ảnh: Tuấn Nguyễn )

Chợ Tình Sapa là một phiên chợ đặc biệt, vừa là chợ vừa không phải chợ. Gọi là chợ thì ở đó phải có người mua, kẻ bán. Nhưng chợ tình ở đây không ai bán, cũng chẳng ai mua và cũng chẳng ai biết cái chợ tình này có từ bao giờ. Người dân nơi đây cũng chỉ biết rằng, trước đây chợ ở Sapa chỉ họp mỗi tuần một phiên vào thứ bảy, người từ khắp các bản làng xa xôi về đây họp nhưng lúc tan chợ thì trời cũng xế chiều, mọi người không thể băng rừng về nhà. Vì vậy, tất cả già trẻ gái trai đi chợ tụ họp quây quần cùng nhau, dần dần trở thành tục lệ, thói quen, rồi sau đó phiên chợ trở thành nơi nam thanh nữ tú tìm hiểu, hẹn hò. Kể từ đó trở đi, đêm cuối tuần ở nơi này luôn luôn nhộn nhịp bởi tiếng khèn giao duyên của các chàng trai bản làng, những điệu múa mê hồn của các cô thôn nữ vùng cao, váy áo xúng xính rực rỡ.

Vào những phiên chợ tình, trai gái đứng thành từng tốp nhỏ, nếu gặp đúng người mình thích, chàng trai sẽ thổi khèn nhảy múa, cô gái cũng ưng thuận thì sẽ xòe ô và múa cùng. Các cô gái sẽ diện bộ quần áo truyền thống đẹp nhất của mình, đeo trang sức (vòng tay, vòng cổ, khuyên tai) và miện đội đầu, khoác gùi sau lưng. Còn các chàng trai thì mặc quần áo thổ cẩm hoặc áo chàm, ôm kèn bè, xách rượu đi xuống chợ.

Chợ tình Sa Pa đã, đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc biệt, hấp dẫn du khách (Ảnh: Tuấn Nguyễn )

Chợ tình Sa Pa đã, đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc biệt, hấp dẫn du khách

(Ảnh: Tuấn Nguyễn )

Thông qua tiếng sáo, tiếng khèn các chàng trai có cơ hội thổ lộ tình cảm với các cô gái. Khi đã cảm mến, họ trao nhau những ánh mắt lúng liếng, cái nhìn tình tứ. Cứ tự nhiên như vậy, tình yêu của các đôi trai gái nảy nở từ những phiên chợ. Phiên chợ này chưa tìm được người thương thì họ lại hẹn nhau phiên chợ sau.

Chợ tình Sa Pa đã, đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc biệt, hấp dẫn du khách, tạo hứng khởi xen lẫn tò mò cho du khách gần xa khi lần đầu được chứng kiến cảnh kéo vợ của người Mông, đám cưới của người Dao đỏ, múa khèn, hát giao duyên.... Đây thực sự là một điểm đến du lịch có dấu ấn riêng biệt, mang đậm màu sắc văn hóa của Lào Cai - Tây Bắc, kích thích sự tò mò và mong muốn được trải nghiệm của du khách.

Giờ đây mỗi lần nhắc đến “Chợ Tình Sa Pa” là ai cũng cảm thấy háo hức, mong chờ. Không chỉ đơn thuần chợ tình là kết tóc se duyên, chợ Tình Sa Pa còn phác họa một bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên, con người Sapa nồng hậu, là một nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao Tây Bắc, trở thành điểm du lịch độc đáo của “thành phố trong sương”.

Đọc thêm