Khán giả tới sân xem đội tuyển Việt Nam đá với Trung Quốc thấp kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Dù được phát hành khoảng 2 vạn vé, nhưng chỉ có khoảng 5000 ngàn khán giả tới sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Trung Quốc.
Vé xem trận ĐT Việt Nam- ĐT Trung Quốc không quá nóng như dự kiến
Vé xem trận ĐT Việt Nam- ĐT Trung Quốc không quá nóng như dự kiến

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã có báo cáo nhanh với các cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị trận đấu. Theo đó, trận đấu dự kiến đón khoảng 5.000 đến 6.000 khán giả, trong đó có 350 khán giả Trung Quốc được bố trí khu vực riêng với lối đi tách biệt.

Theo thông báo mới của VFF, vé xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình bắt đầu được mở bán trực tiếp tại trụ sở Liên đoàn (địa chỉ tại đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) từ 9h đến 16h ngày 31/1 và từ 9h đến 12h ngày diễn ra trận đấu (1/2), tức mùng 1 Tết Nhâm Dần. Trận đấu được phép đón khoảng 20.000 khán giả đến sân Mỹ Đình.

Vé xem trận đấu gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng-700.000 đồng-900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

Nhưng việc phải bán vé trực tiếp thay cho trực tuyến như trước đây chứng tỏ sức hút của trận đấu này không lớn. Trước đây, mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, vé sẽ bán hết sau vài phút mở bán trên mạng.

Việc khán giả không háo hức xem trận đấu này phần lớn do đội tuyển Việt Nam không còn có cơ hội đi tiếp tại World Cup sau 7 trận toàn thua. Phần nữa trận đấu diễn ra lúc mồng 1 tết nên người dân ngại đến sân vận động.

VFF cũng đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục vệ sinh cảnh quang sân Mỹ Đình.

Dù đã cận ngày Tết cổ truyền nhưng lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp dọn dẹp tuy nhiên một số vị trí chưa thể được như yêu cầu vì khối lượng công việc khá lớn.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, hiện sân Mỹ Đình đang trong quá trình sửa chữa phục vụ SEA Games, vì vậy Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các bộ phận cố gắng tập trung triển khai. Ngoài ra, các lực lượng làm nhiệm vụ cần chú ý thái độ đón khách để thể hiện những nét đẹp của thể thao…

Đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết đã có các phương án, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, đặc biệt với VFF, nhằm đảm bảo an ninh trước- trong và sau trận đấu.

Lãnh đạo UBND Hà Nội và Bộ VHTT&DL kiểm tra công tác chuẩn bị trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc

Lãnh đạo UBND Hà Nội và Bộ VHTT&DL kiểm tra công tác chuẩn bị trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Trung Quốc

Liên quan đến an toàn trận đấu, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp chặt chẽ với VFF triển khai xét nghiệm COVID-19 cho các bộ phận liên quan; phân công y tế quận Nam Từ Liêm bố trí các kíp trực ở sân để phối hợp triển khai các công tác đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các cá nhân làm nhiệm vụ tại trận đấu cũng như khán giả tới sân cổ vũ cho đội tuyển.

Kết luận buổi kiểm tra chiều 31/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá công tác tổ chức ba trận đấu trước đã rất tốt vì vậy cần tập trung làm tốt trận đấu ngày 1/2, trong đó Sở TTTT Hà Nội cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khán giả tới sân cổ vũ an toàn.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2 trên sân Mỹ Đình.

Đọc thêm