Khẩn trương chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại

(PLVN) - Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang được chuyển đổi thành khu đô thị thương mại - dịch vụ theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện theo từng giai đoạn.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Ban Chỉ đạo đề án Biên Hòa 1 nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi công năng khu công nghiệp này. Mục tiêu của đề án là cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện phát triển thương mại và dịch vụ tại khu vực này.

Phó Chủ tịch UBND Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc.

Việc di dời các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Đề án Chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường. Dự án thực hiện theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hoàn thành trước tháng 12/2024, di dời các doanh nghiệp trên diện tích 75 ha nằm phía Nam Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tiếp giáp cầu An Hảo, đường Trần Quốc Toản, đường Lê Văn Duyệt và xa lộ Hà Nội.

Giai đoạn 2: Hoàn thành trước tháng 12/2025, tiếp tục di dời các doanh nghiệp còn lại.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ triển khai theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên giải phóng mặt bằng tại khu vực 75 ha đầu tiên. Thành phố Biên Hòa sẽ ban hành quyết định thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài chính: Báo cáo tổng thể kế hoạch chuyển đổi công năng khu công nghiệp, bố trí nguồn vốn bồi thường và hỗ trợ doanh nghiệp di dời;

Sở Xây dựng: Lập hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị thương mại và trung tâm hành chính tỉnh;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai: Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu vực 75 ha;

TP Biên Hòa: Tổ chức thu hồi đất và xây dựng phương án tái định cư cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng.

Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo công bằng cho tất cả các bên

Trên thực tế, dù có lộ trình cụ thể, việc di dời doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Hiện nay, chỉ một số doanh nghiệp đã có kế hoạch di dời, trong khi nhiều đơn vị vẫn chưa tìm được phương án phù hợp.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nông Văn Dũng, nhiều lao động mong muốn được hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp khác ở khu vực Biên Hòa, đồng thời có chế độ hỗ trợ tài chính trong thời gian nghỉ việc. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng phương án đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành lập từ năm 1963, hiện có hơn 70 doanh nghiệp và 250 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, do hạ tầng cũ kỹ và hệ thống xử lý nước thải chưa đồng bộ, nơi đây đã trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng xả thải trực tiếp ra sông Đồng Nai.

Một góc khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện hữu.

Chủ trương chuyển đổi công năng khu công nghiệp này đã được đặt ra từ hơn 20 năm trước nhưng gặp nhiều vướng mắc. Đến năm 2021, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp cả nước, tạo cơ sở pháp lý để Đồng Nai triển khai đề án di dời doanh nghiệp và chuyển đổi công năng.

Để hiện thực hóa đề án, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc thi tuyển "Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1" nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất cho đô thị mới. Giải nhất cuộc thi sẽ nhận phần thưởng 900 triệu đồng. Đồng thời, tỉnh cũng thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để theo dõi tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh: "Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Vì vậy, cần tăng cường trách nhiệm, phối hợp liên ngành để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đề án".

Với sự quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân, Khu đô thị thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 sẽ sớm thành hình, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Biên Hòa và bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai.

Đọc thêm