Khẩn trương thống nhất tăng tần suất chuyến bay quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và phòng chống COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp phục vụ cao điểm Tết Nhâm Dần, diễn ra sáng 20/1.
Năm nay nhu cầu của người Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán tăng cao.
Năm nay nhu cầu của người Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán tăng cao.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, trong đó an ninh, an toàn giao thông có vị trí đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh và biểu dương các đơn vị về việc xây dựng, củng cố, nâng cao cơ sở hạ tầng hàng không, trong đó có đường cất cánh sẽ đưa vào khai thác từ 27/1 để tăng cường năng lực phục vụ dịp Tết Nhâm Dần.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, bước vào năm 2022, các hoạt động của đất nước tiếp tục tiến hành trong trạng thái bình thường mới theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Chính phủ đã quyết định thực hiện lộ trình mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1/1/2022 với 8 nước và sắp tới sẽ tiếp tục nối lại các đường bay khác với Australia và châu Âu… với mục tiêu không để chậm việc nắm bắt cơ hội phục hồi, phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu về nước rất lớn của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài ở Việt Nam.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục cải thiện và gia tăng, đặc biệt là nhu cầu về nước thăm thân và đón Tết cổ truyền của đồng bào Việt Nam tại nước ngoài. Bên cạnh đó, mặc dù đã từng bước được kiểm soát nhưng tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trong điều kiện đó, để phục vụ nhân dân vui đón Tết, đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong vận tải hàng không, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1725/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Lễ hội Xuân 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương làm việc với các nhà chức trách hàng không các nước để thống nhất tăng tần suất các chuyến bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đồng bào Việt Nam về nước thăm thân và đón Tết Nguyên đán 2022; trong đó tập trung vào các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh như Australia, Đức, Pháp, Anh… Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục rà soát trang thiết bị, tập trung nguồn lực khai thác trở lại các chuyến bay, không để tình trạng chậm, hủy chuyến cũng như cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhiệm vụ; có các biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những tình huống khẩn cấp như đe dọa khủng bố… để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo cần rà soát các quy định về phòng chống dịch trong lĩnh vực hàng không, trong đó có quy định xét nghiệm nhằm bảo đảm đúng tinh thần của Nghị quyết 128, đồng thời không được ban hành, áp dụng các quy định trái với Nghị quyết này. Bên cạnh đó, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Ngoại giao tính toán, bố trí hợp lý điểm đến của các chuyến bay combo, chuyến bay “giải cứu” để tránh ùn tắc, tập trung đông người tại Sân bay Nội Bài và Sân bay Tân Sơn Nhất.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, trong năm 2021, ngành Hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, sản lượng vận chuyển hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay sụt giảm nghiêm trọng. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng hành khách thông qua Cảng giảm 55,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, các đơn vị đã phối hợp, phục vụ tốt các chuyến bay “giải cứu” công dân, chuyến bay vận chuyển vaccine phòng COVID-19, trang thiết bị y tế và các chuyến bay công vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng, chống dịch.

Tại buổi làm việc, một số đơn vị đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về nguy cơ an ninh, an toàn đối với các thiết bị bay không người lái; tổ chức không gian rộng hơn cho các quy trình xét nghiệm COVID-19 cho hành khách nhằm tránh ách tắc cục bộ, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Liên quan đến vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị đe dọa bắn hạ khi đang trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam hôm 5/1 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin máy bay bị đe dọa bắn hạ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp, hỗ trợ văn phòng Vietnam Airlines tại Nhật Bản liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, nắm bắt tình hình. Đồng thời, cơ quan này đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản đề nghị khẩn trương kiểm tra an ninh máy bay khi máy bay hạ cánh tại sân bay Fukuoka nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách; khẩn trương điều tra vụ việc, xác minh danh tính đối tượng đã đe dọa an toàn chuyến bay.

Với sự hỗ trợ, hợp tác của cơ quan chức năng sở tại, sau khi kiểm tra, chuyến bay tiếp tục được tiến hành và hạ cánh an toàn tại Việt Nam. Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật Bản tiếp tục làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính của đối tượng.

Đọc thêm