Khen thưởng bác sĩ điều trị thành công 3 bệnh nhân bị nhiễm virus corona

(PLVN) - Chiều nay 21/2, tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã được lãnh đạo thành phố khen thưởng thành tích điều trị 3 bệnh nhân  nhiễm virus corona chủng mới.
Nhóm bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận khen thưởng của UBND TP HCM chiều 21/2.
Nhóm bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận khen thưởng của UBND TP HCM chiều 21/2.

Lễ tuyên dương được tiến hành ngay sau khi bệnh nhân nhiễm virus corona thứ ba là nam Việt kiều Mỹ Tạ Hoa Kiên (73 tuổi) xuất viện. 

Y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (thuộc Sở Y tế TP HCM) được thưởng 100 triệu đồng. Tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy (thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn) được thưởng 50 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM - cho biết, cả 3 bệnh nhân đều khỏi bệnh xuất viện là niềm vui lớn của ngành y tế thành phố, đặc biệt nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Đây là nỗ lực của các nhân viên y tế TP HCM từ ngày 30 Tết đến nay.

"Thành phố đông dân hơn 12 triệu người, nhiều khách du lịch quốc tế, khách vãng lai nhưng thời gian qua chỉ có 3 ca bệnh nhiễm virus corona là điều rất đáng mừng", ông Liêm nói. Phác đồ điều trị thành công này của bác sĩ hai bệnh viện đóng góp chung vào phác đồ của cả nước trong chống dịch bệnh Covid-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã chữa khỏi cho ông Kiên - bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới lớn tuổi nhất ở Việt Nam. Trên đường bay từ Mỹ về TP HCM ngày 15/1, ông Kiên quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán. Ngày 31/1 ông Kiên được nhân viên khách sạn đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM sau khi sốt nhiều ngày, phổi tổn thương dẫn đến suy gan, thận, trên nền bệnh xơ tiền liệt tuyến...   Còn Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi điều trị cho hai bố con người Trung Quốc Li Ding (66 tuổi) và con trai Li Zichao (28 tuổi).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, từ ngày 15/2 đến nay thành phố không có người nghi nhiễm virus corona chủng mới, 32 trường hợp nghi nhiễm trước đó đều có kết quả âm tính. Các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh

Đọc thêm