Khen thưởng đột xuất Công an TP Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 22/8, Thành uỷ, UBND TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức khen thưởng đột xuất đối với tập thể Công an TP Lào Cai về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
Khen thưởng đột xuất Công an TP Lào Cai

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất trong dịp này đã có nhiều đóng góp, nhanh chóng đấu tranh làm rõ liên tiếp 2 vụ việc gồm: vụ dùng dao khống chế, cướp tài sản và vụ bắt quả tang đối tượng tàng trữ súng ngắn và ma tuý.

Phát biểu tại buổi khen thưởng ông Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ Lào Cai đã biểu dương, khen ngợi tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Lào Cai mong muốn trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các địa phương tăng cường trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Ông Đỗ Trường Sơn - Bí thư Thành ủy Lào Cai

Ông Đỗ Trường Sơn - Bí thư Thành ủy Lào Cai

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/8, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của gia đình tài xế taxi Vũ Đình Long (SN 1983, trú phường Lào Cai, TP Lào Cai) về việc vào 1h cùng ngày anh Long bị một nam thanh niên dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn nhanh chóng tập trung lực lượng, điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 10h cùng ngày, trinh sát đội Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công Phạm Văn Mạnh (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một quán Internet (đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai).

Mạnh đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, vừa mới hết hạn tù vào năm 2022.

Cũng trong ngày 21/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Lào Cai bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Long (SN 1980; trú phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn, bên trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, 20 viên đạn đựng trong túi nilon màu trắng, 2 vỏ viên đạn, 1 túi ma tuý cần sa, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan.

Đọc thêm