Phục bắt đối tượng mang súng ngắn chở ma túy từ Hà Nội lên Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, mới bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ súng ngắn (nghi vũ khí quân dụng) và cần sa tại khu vực phường Kim Tân.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 9h30 hôm nay, 21/8, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Lào Cai phát hiện người đàn ông đi ô tô nhãn hiệu Lexus màu đen, BKS 30F-717.02 có nhiều biểu hiện nghi vấn tàng trữ chất cấm.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Hoàng Long bị bắt giữ

Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã triển khai đội hình áp sát, kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng 1 hộp có 1 khẩu súng ngắn (nghi vũ khí quân dụng), bên trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, 20 viên đạn đựng trong túi nilon màu trắng, 2 vỏ viên đạn.

Lực lượng chức năng phát hiện hốc để đồ ở cánh cửa lái xe ô tô có 1 túi nilon, bên trong có chất thực vật khô màu xám (nghi là ma túy cần sa). Trong xe còn có 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, thường trú phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Tang vật thu giữ.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Nguyễn Hoàng Long khai nhận mượn ô tô của một người bạn rồi chuẩn bị súng ngắn, đạn (thuộc loại vũ khí quân dụng) và 1 túi ma túy cần sa rồi điều khiển xe lên TP Lào Cai.

Đến khoảng 9h30 hôm nay, Long dừng đỗ ở sân khách sạn Aristo thuộc phường Kim Tân, sau đó xuống xe, tay cầm theo hộp để súng ngắn và đạn thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ như trên.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định trưng cầu giám định vũ khí quân dụng đối với khẩu súng và 24 viên đạn.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm