Khoa Pháp luật Kinh tế (ĐH Luật Hà Nội): Phát huy các giá trị để vững bước tiến lên

(PLVN) - Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường ĐH Luật Hà Nội, sáng 3/11, Khoa Pháp luật Kinh tế (Trường ĐH Luật Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Khoa (3/11/1979-3/11/2019) với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa qua các thời kỳ.

Trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, vừa qua, các cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa của Trường ĐH Luật Hà Nội đã cùng trở về “ngôi nhà chung” và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức hội trại, hội diễn văn nghệ… Đây là dịp để các thế hệ sinh viên, học viên được giao lưu, gặp gỡ, ôn lại các kỷ niệm cũng như gửi lời cảm ơn, tri ân tới các thầy cô của Trường ĐH Luật Hà Nội. Hòa cùng không khí phấn khởi ấy, Khoa Pháp luật Kinh tế đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí – Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế khẳng định qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa PLKT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí – Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế khẳng định qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa PLKT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng 

Trong không khí trang trọng và đầm ấm của buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Chí – Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế khẳng định qua 40 năm xây dựng và phát triển, Khoa PLKT đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã và đang khẳng định vị thế của mình trong Trường ĐH Luật Hà Nội và ngoài xã hội. Để đạt được kết quả ấy là nhờ sự đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên của Khoa qua các thời kỳ. 

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm
 Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

PGS.TS Nguyễn Hữu Chí tự hào chia sẻ: Từ khi ra đời đến nay, Khoa PLKT có hơn 100 giảng viên đã và đang công tác tại khoa, đào tạo hàng vạn sinh viên cao học, nghiên cứu sinh, trong số đó có nhiều người giữ vị trí, trọng trách quan trọng của cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp, góp phần làm rạng danh khoa PLKT. Lãnh đạo Khoa tin rằng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên cùng sự quan tâm, lãnh đạo của nhà trường, sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài trường, Khoa PLKT sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện khát vọng vươn lên, tiếp tục khẳng định và giữ vững các giá trị truyền thống trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, nguyên giảng viên Khoa PLKT gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo của Khoa, của Trường
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, nguyên giảng viên Khoa PLKT gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo của Khoa, của Trường 

Bày tỏ xúc động và vinh dự khi được đại diện cho các cựu giáo viên, công chức đã từng công tác tại Khoa lên phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, nguyên giảng viên Khoa PLKT gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo của Khoa, của Trường đã tạo cơ hội cho các thế hệ có thể trở về “mái nhà chung” đầy kỷ niệm.

Chúc mừng thành tựu các thầy cô, sinh viên của Khoa PLKT đã đạt được trong 40 năm qua, Thứ trưởng nhấn mạnh đã có nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên của Khoa đã trưởng thành, thành đạt, giữ trọng trách quan trọng, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của của đất nước và được nhân dân, xã hội ghi nhận. Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên đã, đang công tác tại Khoa PLKT.

Lãnh đạo Khoa PLKT tri ân các nguyên lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ
 Lãnh đạo Khoa PLKT tri ân các nguyên lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các cơ sở đào tạo luật khác thì yêu cầu của xã hội đối với các sản phẩm đầu ra của Khoa PLKT nói riêng và Trường ĐH Luật nói chung ngày càng cao. Để vượt qua khó khăn, thách thức đó, Thứ trưởng mong muốn Khoa PLKT sẽ tiếp tục phát huy các giá trị vô giá đó là truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm quý báu tích lũy được qua các thế hệ cùng lòng yêu nghề, đam mê, nhiệt huyết để nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của khoa, nhất là nâng cao chất lượng đào tạo. “Có như vậy, Khoa mới có thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong thời gian tới và tạo được lòng tin, sự đón nhận của xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Khoa PLKT trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 Lãnh đạo Khoa PLKT trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Luật Hà Nội Trần Quang Huy ghi nhận những thành tích mà khoa đã đạt được trong 40 năm qua, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của trường. Lãnh đạo Trường mong muốn rằng các giảng viên, chuyên viên của Khoa PLKT sẽ không ngừng nỗ lực, đam mê, nhiệt huyết, cống hiến trí tuệ để góp phần đưa Trường ĐH Luật Hà Nội trở thành trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trong không khí thân mật và xúc động, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên gắn bó với Khoa PLKT từ thời kỳ đầu như: GS. Nguyễn Niên (nguyên Trưởng khoa PLKT); GS.TS. Lê Hồng Hạnh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, nguyên Trưởng Khoa PLKT); TS. Nguyễn Ngọc Hiến (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, nguyên giảng viên khoa PLKT)… và nhiều thế hệ cựu sinh viên đã cùng nhau ôn lại các kỷ niệm công tác, học tập tại trường.

Khoa PLKT ký thỏa thuận hợp tác với một số hãng luật
 Khoa PLKT ký thỏa thuận hợp tác với một số hãng luật

Nhân dịp này, Lãnh đạo Khoa PLKT đã ký thỏa thuận hợp tác với một số hãng luật và trao tặng học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt… 

Đọc thêm