Khởi công xây dựng Trường Trung cấp luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hôm qua (19/12), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc cùng tham dự Lễ khởi công xây dựng Trường trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Hôm qua (19/12), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc cùng tham dự Lễ khởi công xây dựng Trường trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trường trung cấp Luật Vị Thanh là một trong 5 trường trung cấp luật được xây dựng trên toàn quốc theo Đề án nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp cơ sở toàn quốc. Dự án trường Trung cấp luật Vị Thanh được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang hết sức quan tâm và ủng hộ. UBND tỉnh Hậu Giang đã qui hoạch, tiến hành bồi thường cho người dân, thu hồi 15 ha, giao đất sạch cho chủ đầu tư để dự án đảm bảo tiến độ và Trường sớm đi vào hoạt động.

Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khởi công công trình
Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khởi công công trình

Trường trung cấp Luật Vị Thanh được đầu tư giai đoạn I với tổng ngân sách 290 tỷ đồng. Những hạng mục quan trọng như hội trường, thư viện, phòng học, ký túc xá cho sinh viên được thiết kế 4 tầng lầu, từng khu nhà riêng biệt. Ngoài ra, trong khuôn viên 15ha này còn có khu thể thao tổng hợp, gồm hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền.

Trên cơ sở đào tạo trung cấp luật, trường còn tổ chức những khóa đáo tạo liên thông lên cao đẳng, cử nhân luật. Đặc biệt, Trường phối hợp với Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp mở những khóa đào tạo chức danh pháp lý cho những người đã có bằng cử nhân luật trên khắp cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm để công trình đạt chất lượng cao, không ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân quanh vùng.

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đặc biệt cảm ơn những người dân xã Vị Trung đã sẵn sàng giao đất một cách nhanh chóng khi biết đất của mình được thu hồi để xây trường. “UBND tỉnh Hậu Giang sẽ chỉ đạo các Sở, ngành  liên quan phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm hoàn thành việc xây trường” – ông Chánh cho biết.

Chiều cùng ngày, Bộ Trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác tư  pháp và thi hành án dân sự. Những khó khăn vướng mắc trong hai công tác này được Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh bàn cách tháo gỡ.

Ngọc Long

Đọc thêm