Khối đá hàng chục tấn lăn từ mỏ đá xé toang lán trại người dân

(PLVN) - Sau tiếng nổ lớn tại mỏ đá Thái Sơn (Thôn 10, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), khối đá nặng khoảng 25 - 30 tấn lăn từ khu vực mỏ đá xuống vườn người dân, xé toang căn nhà bằng tôn, khung sắt. Nguy hiểm hơn, một tảng đá khác đang nằm lơ lửng, được níu bằng dây curoa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Khối đá xé toang căn nhà khung sắt mái tôn.

Khối đá người dân ước lượng 25 - 30 tấn đè sập cầu tạm trong vườn người dân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 3/4. Theo người dân kể lại, ngay sau tiếng nổ mìn vài phút, khối đá lớn lăn từ mỏ đá xuống vườn hộ ông Trương Công Hoàng (SN 1964). Khối đá lăn từ độ cao khoảng 150m, chạy dài hơn 250m đè nát nhiều cây cối.

Trên khối đá có lỗ khoan được cho là để nhét thuốc nổ vào để cho nổ.

Đặc biệt, khối đá băng qua căn nhà bằng khung sắt, mái tôn rộng hơn 20m2 của ông Hoàng. Ông Hoàng cho biết do nhà ở xa nên hai vợ chồng thường đem theo thức ăn ở lại trong căn nhà này: “May mắn trưa hôm qua (3/4), vợ chồng tôi không mang theo cơm nên về nhà nghỉ ngơi, nếu không có thể bỏ mạng nơi đây rồi. Chưa về tới nhà, thì tôi nhận được tin của hàng xóm là mỏ đá nổ mìn làm sập chòi, nên vội vàng quay xe trở lại. Khi tới nơi thì mọi thứ đã tan hoang”, ông hoàng bức xúc nói.

Căn nhà bằng khung sắt, mái tôn bị khối đá xé toang.

Theo ông Hoàng, trong 2 năm nay đã 5 lần đá từ mỏ đá lăn xuống vườn nhà ông gây hư hại cây cối. Giữa gia đình ông và chủ mỏ đá cũng nhiều lần ra UBND xã đối thoại, thoả thuận bồi thường nhưng chưa tìm được tiếng nói chung: “Tôi đề nghị chủ mỏ đá khai thác đá phải đảm bảo an toàn, hư hại tài sản có thể đền bù được chứ nếu liên quan tính mạng thì sao”, ông nói.

Ngoài gia đình ông Hoàng còn có 5 hộ dân khác có vườn cà phê, sầu riêng dưới chân mỏ đá Thái Sơn. Trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Yến với 5 người ba thế hệ do điều kiện khó khăn nên sinh sống luôn tại căn nhà giữa vườn. Các hộ dân phản ánh tình trạng đá lăn xuống vườn đã diễn ra hai năm nay, họ nhiều lần ra trình báo chính quyền xã Lộc Thành nhưng chính quyền chỉ tiếp nhận, sau đó tổ chức hoà giải, đối thoại chứ chưa có giải pháp lâu dài.

Khối đá được gia cố tạm bợ bằng dây curoa.

Tiếp nhận thông tin trên, sáng 4/4, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm dẫn đầu đoàn cán bộ huyện vào hiện trường kiểm tra thực tế. Đoàn cán bộ huyện Bảo Lâm đã ghi nhận sự việc, kiến nghị của người dân và kiểm tra khối đá có nguy cơ rơi tại mỏ đá Thái Sơn.

Đoàn cán bộ huyện Bảo Lâm vào kiểm tra hiện trường.

Mỏ đá Thái Sơn.

Ông Nguyễn Trung Thành cho biết, qua kiểm tra trực quan tại hiện trường có việc khai thác đá của mỏ đá Thái Sơn làm lăn đá từ trên cao xuống vườn của người dân. Việc này không đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Sắp tới huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải pháp xử lý.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng có kết luận chính thức, UBND huyện sẽ yêu cầu mỏ đá tạm đình chỉ hoạt động, bồi thường thiệt hại cho người dân. Còn giải pháp lâu dài sẽ báo cáo lên UBND tỉnh, Sở TNMT Lâm Đồng xem xét, UBND huyện sẽ phối hợp giải quyết.

Đọc thêm