Khởi đầu gian nan nhưng không lo âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận ra quân thất vọng tại giải Doha Cup. Đó là một thử thách lớn đối với ông Troussier trong chặng đường dài cầm quân ở Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công chúng có thể sẽ đòi hỏi ông Troussier phải thành công hơn ông Park Hang seo khi VFF đặt mục tiêu quá cao về việc bóng đá Việt Nam phải có mặt tại World Cup.

Ông Troussier hiểu tâm tư đó của người hâm mộ Việt Nam. Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 68 tại Qatarr, ông bộc bạch là muốn nghe thấy quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup: “Hôm nay tôi tròn 68 tuổi. Tôi rất may mắn vì có sự nghiệp huấn luyện rất dài và được nắm giữ cương vị HLV trưởng của nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Tôi thật sự rất may mắn vì đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc trong một thời gian dài như vậy. Tôi đang có nhiều tham vọng, sẵn sàng dành hết tâm huyết cho bóng đá Việt Nam.

Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ cho đội tuyển, cầu thủ mà cho toàn bóng đá Việt Nam nữa, làm sao giúp Việt Nam đạt được giấc mơ, mục tiêu hướng tới. Cụ thể là làm sao để một ngày Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường bóng đá thế giới – World Cup. Đó là mục tiêu lớn, tôi sẽ cố gắng tối đa để đóng góp vào mục tiêu cuối cùng này”.

Trận thua Iraq 0-3 dù thất vọng, nhưng không phải là “thảm hoạ” hay mất niềm tin với ông Troussier. Thời gian ông làm việc với U23 quá ngắn và đây là giải đấu để ông tìm kiếm đội hình tốt nhất cho SEA Games sắp tới cùng những tham vọng xa hơn.

HLV Philippe Troussier đã nhắc nhở toàn đội về mục tiêu đặt ra tại giải đấu này không phải là kết quả thắng thua mà điều quan trọng là những trải nghiệm và sự thể hiện năng lực của các cầu thủ, từ đó có sự điều chỉnh và cải thiện nhằm hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới, trước mắt là SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh:

“Trận thua Iraq chưa ảnh hưởng đến mục tiêu chính mà U23 Việt Nam đang hướng tới, bởi giải đấu này chỉ là bước đệm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Trận đấu với Iraq là trận đấu quốc tế đầu tiên của chúng ta và đối thủ lại là đội bóng có trình độ cao hơn, do vậy đương nhiên các bạn sẽ gặp khó khăn về trạng thái tâm lý. Điều quan trọng là sau thất bại chúng ta sẽ củng cố để chơi tốt hơn trong trận kế tiếp. Để tiến bộ đôi khi chúng ta cũng phải trả giá. Do vậy, các bạn cần phải suy nghĩ một cách tích cực và duy trì ý chí chiến đấu. Đó là điều mà tôi mong đợi ở các bạn”.

Chúng ta nên kiên nhẫn và chờ đợi ông Troussier mang tới xu hướng tích cực trong đấu pháp để U23 có một lối chơi sáng tạo, ấn tượng tại giải đấu này và là nền móng cho tương lai. Một vài trận đấu bắt đầu chưa thể bộc lộ hết triết lý bóng đá của huấn luyện viên.

HLV Philippe Troussier từng chia sẻ về đấu pháp: “Đối với tôi, phòng ngự phản công chỉ là một phần của bóng đá. Chúng ta có thể áp dụng chiến thuật này nhưng tuỳ thuộc vào đối thủ, hoàn cảnh trận đấu. Những trận ở cấp độ châu Á, khi chúng ta đối đầu đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc thì có thể phỏng đoán chúng ta chỉ có thể kiểm soát bóng từ 30-40% trong thời gian thực tế. Phải có đấu pháp thiên về phòng ngự phản công nhiều hơn.

Nhưng đối thủ cùng đẳng cấp, trong Đông Nam Á chẳng hạn thì đương nhiên chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Lúc đó triết lý của tôi muốn đội bóng áp dụng là kiểm soát bóng tốt, có nhịp chơi hợp lý, không nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công nhanh mà có thể nhịp bóng nhanh chậm tuỳ hoàn cảnh, làm thế nào không bị mất bóng một cách dễ dàng”.

Với một triết lý bóng đá mới từ ông Troussier, hi vọng thời gian làm việc của ông với bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến vượt bậc.