Khởi động chương trình phòng chống bệnh lao tại Trại giam Đồng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hai ngày 4 và 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình tổ chức khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh lao cho 700 phạm nhân mới tại Trại giam Đồng Sơn, Công an Quảng Bình.
CDC Quảng Bình khởi động chương trình phòng chống Lao năm 2023 tại Trại giam Đồng Sơn.
CDC Quảng Bình khởi động chương trình phòng chống Lao năm 2023 tại Trại giam Đồng Sơn.

Để triển khai hiệu quả hoạt động phòng, chống lao tại cộng đồng, CDC Quảng Bình đã cử các bác sĩ, kỹ thuật viên cùng xe chụp X- Quang lưu động, trang thiết bị chuyên dụng tiến hành khám sàng lọc, tư vấn, chụp X-quang lồng ngực bằng xe X-quang kỹ thuật số và lấy mẫu đờm, xét nghiệm Mantuox (tiêm dưới da) cho các can phạm, phạm nhân mới vào chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn. Mục tiêu nhằm phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị khỏi cho phạm nhân mắc lao đang được quản lý tại đây.

Phát hiện sớm để điều trị cho phạm nhân mắc lao đang được quản lý tại Trại giam Đồng Sơn.

Phát hiện sớm để điều trị cho phạm nhân mắc lao đang được quản lý tại Trại giam Đồng Sơn.

Bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình cho biết: “Việc khám sàng lọc bệnh lao, lao tiềm ẩn cho phạm nhân tại Trại giam Đồng Sơn là một trong những hoạt động phối hợp giữa Cục C10 (Bộ Công an) và CDC Quảng Bình, được triển khai thực hiện định kỳ, nhằm kịp thời sàng lọc, phát hiện sớm người mắc bệnh, nâng cao hiệu quả công tác điều trị, không để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị".

Nhờ làm tốt công tác khám sàng lọc nên những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do bệnh lao đã giảm hẳn.

Nhờ làm tốt công tác khám sàng lọc nên những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân tử vong do bệnh lao đã giảm hẳn.

Sau 2 ngày khám sàng lọc, các trường hợp phạm nhân có tổn thương bất thường trên phim X-Quang phổi sẽ tiếp tục được cho xét nghiệm trực tiếp để chẩn đoán bệnh lao và lao kháng đa thuốc bằng chiến lược 2X (X-Quang phổi) và lấy mẫu xét nghiệm Gene Expert (phương pháp phát hiện vi khuẩn lao). Qua đó, bác sĩ xác định và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, bảo đảm an toàn sức khỏe cho phạm nhân trong quá trình thụ án.

Phạm nhân được chụp X-quang để sàng lọc bệnh lao...

Phạm nhân được chụp X-quang để sàng lọc bệnh lao...

Bệnh lao có 2 nhóm gồm: Lao phổi (chiếm tỷ lệ khoảng 80% trong số các trường hợp mắc bệnh, nguy cơ lây nhiễm cao) và lao ngoài phổi (bệnh lao màng não, lao màng bụng, lao xương, không có khả năng lây lan trong cộng đồng).

Riêng trong năm 2022, CDC Quảng Bình đã khám sàng lọc và chụp X-quang phổi cho 2.223 phạm nhân, phát hiện 36 bệnh nhân lao và 1 bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Nhờ làm tốt công tác khám sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị kịp thời nên những năm gần đây, tỷ lệ người dân tử vong do bệnh lao đã giảm hẳn.

700 phạm nhân mới được khám sàng lọc bệnh lao đợt này.

700 phạm nhân mới được khám sàng lọc bệnh lao đợt này.

“Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh lao, CDC Quảng Bình thực hiện phương châm “2X” (X-Quang và Xpert) tăng cường tổ chức các chương trình khám, xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng, thường xuyên cập nhật, ứng dụng phác đồ mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều trị, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia cùng hành động để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”, Bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình chia sẻ thêm.

Đọc thêm