Khởi tố 5 bị can trong vụ hỏa hoạn làm 13 người chết

Cơ quan CSĐT,  CA huyện An Lão, Hải Phòng, vừa tiến hành khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ hỏa hoạn xảy ra  ngày 29/7 khiến 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

[links()]Thượng tá Phan Xuân Lai, thủ trưởng cơ quan CSĐT – CA huyện An Lão, Hải Phòng, cho biết, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ hỏa hoạn xảy ra  ngày 29/7 khiến 13 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

Trước đó, ngày 29/7, cơ quan CSĐT – CA huyện An Lão đã tiến hành khởi tố vụ án.

Năm đối tượng bị khởi tố cùng với tội danh vi phạm các quy định về phòng cháy chữa chát gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm: Bùi Thị Sự (SN 1967, trú xã Tân Dân, huyện An Lão), chủ cho thuê xưởng; hai thợ xây Lê Văn Bẩy (SN 1985), Nguyễn Văn Linh (SN 1987, cùng trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng); hai vợ chồng chủ xưởng may Bùi Thị Hiên (SN 1978, HKTT xã Tân Dân), A Phòng (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc).

Chiều cùng ngày, ông Phạm Duy Đảm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ việc của huyện đã huy động được hơn 1 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, số tiền này sẽ được Mặt trận tổ quốc huyện An Lão trao tận tay các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng, huyện An Lão phối hợp với các ngành chức năng đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng mỗi người 19 triệu đồng; mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 25 triệu đồng.

Ông Phạm Duy Đảm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết thêm, hiện chi phí điều trị cho mỗi bệnh nhân tại bệnh viện đã lên tới 5 triệu đồng mỗi ngày, số tiền huy động được vẫn như "muối bỏ bể" trong việc cứu chữa các nạn nhân bị thương. Để hỗ trợ tối đa cho người dân, UBND huyện An Lão tiếp tục kêu gọi tấm lòng hảo tâm của tất cả tầng lớp nhân dân với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

Linh Nhâm

Đọc thêm