Khởi tố 6 đối tượng tổ chức cho 07 người trốn đi nước ngoài giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Công an Hà Giang cho hay, mới đây Cơ quan An ninh điều tra của công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng đối với 06 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Các bị can trong vụ án gồm: Giàng Mí Chứ (SN 1990), Giàng Mí Phứ (SN 2001), Thò Mí Sò (SN 1999), cùng trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc; Sình Mí Mua (SN 2003), Thò Mí Sính (SN1991), cùng trú tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc và Vàng Mí Co (SN 1991), trú tại xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

06 đối tượng tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ

06 đối tượng tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ

Trước đó, ngày 02/07/2021, đang khi tuần tra tại khu vực mốc 505, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang phát hiện, kịp thời ngăn chặn 7 công dân có hộ khẩu tại tỉnh Hà Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Xác minh ban đầu, lực lượng Biên phòng nhận thấy 7 người trên được một số đối tượng tổ chức đưa từ thị trấn Mèo Vạc qua mốc 505 để sang Trung Quốc. Xác định đây là đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép có phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập chuyên án, giao Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tập trung điều tra làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ ban chuyên án đã triệu tập 8 đối tượng, gồm: Giàng Mí Chứ (SN 1990), Giàng Mí Phứ (SN 2001), Thò Mí Sò (SN 1999), Hờ Mí Già (SN2005), cùng trú tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc; Sình Mí Chứ (SN 2004), Thò Mí Sình (SN 1991), Sình Mí Mua (SN 2003), cùng trú tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc và Vàng Mí Co (SN 1991) trú tại xã Tả Phìn huyện Đồng Văn để đấu tranh, khai thác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tháng 04/2021, Vàng Mí Co nhận cuộc gọi từ số máy lạ của một người đàn ông đặt vấn đề đưa người trốn đi Trung Quốc lao động. Sau mỗi lần đưa người đi Trung Quốc trót lọt, Co được nhận 1.000 nhân dân tệ/người. Ngày 26/06, Co bàn với Sình Mí Mua trực tiếp bố trí người, phương tiện để đưa 7 người trên từ thị trấn Mèo Vạc qua sông Nho Quế lên biên giới.

Mở rộng chuyên án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, cơ quan hữu trách tiếp tục điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan. Ngoài ra, 7 người có hành vi trốn đi nước ngoài cũng sẽ bị Công an tỉnh Hà Giang xử lý theo quy định sau khi hết thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19./.

Đọc thêm