Khởi tố bà cụ U80 hành nghề móc túi tại Ngã ba Đồng Lộc

(PLVN) - Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Lê Thị Tuấn (SN 1944), trú tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nổi lên tình trạng trộm cắp, móc túi du khách, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Can Lộc đã xây dựng kế hoạch, lên phương án tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 8 giờ 55 phút, ngày 21/7/2019, tổ công tác Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Tuấn đang có hành vi móc túi trộm cắp tài sản của chị Bùi Thị Nguyệt Anh (SN 1973), trú tại xã Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Qua khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 01 ví da màu nâu, trong đó có 2.030.000 đồng tiền Việt Nam và 300 đô la Canada (CAD), 100 đô la Hồng Kong (HKD), 5 đô la Mỹ (USD), 5 đô la Úc (AUD) và một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Bùi Thị Nguyệt Anh. Tổng giá trị tài sản khoảng 8 triệu đồng.

Được biết, Lê Thị Tuấn là đối tượng đã có 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong án phạt tù vào năm 2010. Tuấn lợi dụng vẻ ngoài là một cụ già yếu ớt, trà trộn vào đám đông những người tham gia viếng lễ tại các khu di tích, đền chùa,... rồi nhanh tay móc túi khách thập phương trong chớp nhoáng rồi tẩu thoát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Can Lộc đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm