Khởi tố bảo mẫu Nhóm trẻ Mẹ Mười, cấm đi khỏi nơi cư trú

(PLO) - Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi), chủ nhóm trẻ Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.
Nhóm trẻ Mẹ Mười nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em.
Nhóm trẻ Mẹ Mười nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ gây phẫn nộ dư luận ở Đà Nẵng, Đại tá Trần Thanh Hải, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra mới xác định được người quay clip chứ chưa xác định người tung clip. Việc tìm ra người quay và người tung nhằm để chứng minh hành vi phạm tội của chủ cơ sở bạo hành.

“Do chiếc điện thoại này được bán qua, bán lại nhiều lần chủ nên bây giờ vẫn chưa tìm được người phát tán clip lên mạng. Tuy nhiên, đây là việc mà trong quá trình điều tra phải xác minh chứ không phải là tìm người phát tán clip để xử lý…", Đại tá Hải nói.

Như đã đưa tin, sáng 21/5, PLVN nhận được 2 đoạn clip và nhiều hình ảnh tố cáo, ghi lại cảnh 2 người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục trút thức ăn vào miệng. Khi bé trai này khóc, người phụ nữ ném chiếc khăn phủ lên mặt bé và đánh vào mặt.

Hình ảnh bạo hành của bà Hồng gây phẫn nộ dư luận
Hình ảnh bạo hành của bà Hồng gây phẫn nộ dư luận

Người phụ nữ mặc đầm trắng sọc đen còn có hành động bạo hành với một bé khác khi dùng tay xách đầu em bé lên trong khi tay giữ vải che mặt em bé. 

Clip cũng đồng thời xuất hiện trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ có hành vi bạo lực với trẻ em là bà Đinh Thị Hồng, chủ nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười. UBND phường Chính Gián cũng đã rút giấy phép, đóng cửa nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười, đồng thời mời bà Hồng về cơ quan công an làm việc. 

Cũng liên quan vụ việc, chiều 28/5, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã gửi công văn yêu cầu Phòng Giáo dục quận, huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non.

Đường dây nóng được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với trẻ và các vi phạm khác.

Sở GDDT TP. Đà Nẵng gửi công văn yêu cầu các Phòng giáo dục quận huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành tại các cở sở mần non
Sở GDDT TP. Đà Nẵng gửi công văn yêu cầu các Phòng giáo dục quận huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin bạo hành tại các cở sở mần non

Ngành giáo dục Đà Nẵng yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục mầm non phải lắp đặt hệ thống camera tại bếp ăn, phòng sinh hoạt, sân chơi của trẻ… Các camera sẽ được kết nối trực tuyến, liên tục để cha mẹ và cơ quan chức năng theo dõi. Các cơ sở đã được cấp phép, chưa được cấp phép, hoặc bị đình chỉ hoạt động sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến tổ dân phố, thôn để phụ huynh biết và lựa chọn trường, lớp gửi trẻ.

Ông Vĩnh cho biết thêm, Phòng Giáo dục các quận, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra rà soát tất cả cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là các nhóm, lớp độc lập tư thục. Cơ sở nào không đảm bảo điều kiện sẽ bị xử phạt, đình chỉ, rút giấy phép hoạt động và giấy phép thành lập theo quy định.

Động thái này của Sở Giáo dục Đà Nẵng nhằm ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, sau khi xảy vụ bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười hành hạ trẻ em.

Đọc thêm