Khởi tố bị can 3 đối tượng hành hung lái xe khách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long mới ra quyết định khởi tố bị can với Trần Văn Khe, Nguyễn Anh Ngọc và Đào Việt Long - 3 đối tượng tham gia vào vụ chặn xe, hành hung lái xe khách,  về tội danh Gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh.
Khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, ngày 3/8/2023, lái xe Bùi Hữu Tới, sinh năm 1991, trú tại thôn Chỉ Bồ, xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, phản ánh bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường.

Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ sự việc và triệu tập số người liên quan vụ hành hung lái xe Bùi Hữu Tới đến trụ sở làm việc.

Các đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Khe, sinh năm 1972; T.T.D, sinh năm 2007, cùng trú tại Diêm Thuỷ, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh; Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Thái Bình và Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại Tổ 3, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe BKS 14B – 002.91 đã chặn xe, tấn công lái xe biển kiểm soát 17B-02123 tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải - Thái Bình và đe doạ, đánh lái xe.

Đọc thêm