Khởi tố đối tượng tàng trữ 2 cá thể báo trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi bắt giữ đối tượng Thái Văn Sơn, cơ quan Công an thu giữ 2 cá thể báo và nhiều tang vật liên quan.
Đối tượng Thái Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An
Đối tượng Thái Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 8/8, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố đối tượng Thái Văn Sơn (SN 1967) trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, cuối tháng 7/2023, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành phát hiện đối tượng Thái Văn Sơn có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm. Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Thành đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Yên Thành đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Thái Văn Sơn về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Khám xét phương tiện của Thái Văn Sơn, Cơ quan chức năng thu giữ 2 cá thể báo (đã chết). Tiếp tục khám xét nhà Thái Văn Sơn, Cơ quan Công an thu giữ thêm tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Thái Văn Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an huyện Yên Thành điều tra mở rộng./.

Đọc thêm