Khởi tố kẻ đồi bại hiếp dâm rồi phi tang xác cô gái thiểu năng trí tuệ

(PLVN) - Phạm Tuấn (SN 1989, ngụ xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Nam khởi tố để điều tra hành vi “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 12/2  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn để điều tra về 3 hành vi gồm "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Tuấn khai nhận, chiều 31/1, trên đường đi uống rượu về gặp T.T.L.Nh (SN 1997; ngụ xã Quế Phước) ở gần một ngôi miếu trong xã. Sau đó, nam thanh niên theo Nh. đến nơi vắng vẻ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này nạn nhân lên cơn động kinh rồi nằm bất động. Thấy vậy, Tuấn lục túi Nh. cướp tiền rồi thả nạn nhân xuống sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Quế Phước).

Không thấy con gái về, gia đình Nh đã báo công an và tổ chức tìm kiếm. Đến chiều tối 3/2, thi thể Nh. được tìm thấy tại khu vực bến Dầu trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Nh. bị thiểu năng trí tuệ; còn Tuấn trước khi gây án mới mãn hạn tù hơn một tháng.

Đọc thêm