Khởi tố nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Càng về sau do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi, đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn nên Thảo nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.
Đối tượng Hoàng Thị Thảo tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Hà Tĩnh
Đối tượng Hoàng Thị Thảo tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ngày 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Trước đó, PLVN đã thông tin, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã vào cuộc điều tra, tổ chức thực hiện xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị “tố” lừa đảo hàng chục tỷ đồng trong vụ “vỡ hụi” ở chợ Voi.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh). Từ năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo làm chủ hụi.

Thời gian đầu, Thảo cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi, mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Vào cuối mỗi tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.

Khoảng hai năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Thảo sử dụng số tiền hụi mua lại để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

Càng về sau do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi, đồng thời khi đến kỳ hạn bốc hụi Thảo phải trả số tiền gốc rất lớn, do đó Thảo nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.

Đến khoảng năm 2019, Thảo biết bản thân không còn khả năng để trả nợ cho các “con hụi” nên đã dùng thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình như tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi ở chỗ mình; đến kỳ hạn trả gốc nhưng Thảo cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó, chấp nhận trả lãi cao; hằng tháng khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi thì Thảo không cho mua và nói có người khác đã mua với giá cao hơn.

Khoảng cuối năm 2022 đến đầu 2023, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các “con hụi”, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các “con hụi” với số tiền hàng tỉ đồng và không có khả năng trả.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm