Khởi tố ổ nhóm lô đề trên đất Cảng

(PLO) - Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội  (PC45) – Công an TP  Hải Phòng cho biết, PC45 vừa tiến hành triệt phá một ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức hoạt động lô đề do Hoàng Thị Cúc (SN 1967, HKTT tại thôn 8, xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT, để duy trì hoạt động ổ nhóm cờ bạc này, Hoàng Thị Cúc đã sử dụng ba đối tượng hỗ trợ đắc lực trong điều hành hoạt động gồm: Nguyễn Thị Minh Hằng (SN 1988, con dâu Cúc), Hoàng Thị Thủy (SN 1983, cháu Cúc) và Lê Văn Dự (SN 1975). 
Ổ đề hoạt động tại nhà một người thân của Cúc trong ngõ 351, thông với một số nhà nghỉ, cửa hàng để tránh sự quan sát, điều tra của các cơ quan chức năng. Cúc đã phân công, bố trí “các chốt” cảnh giới đề phòng lực lượng chức năng phát hiện. 
Vào thời điểm chốt “bảng đề”, hàng ngày các chân rết bán thuê phải đi vào ngõ 351 để giao lại cho Cúc và Thủy tập hợp. Cúc còn bố trí một thùng các tông để bên ngoài lối đi (giả như thùng đựng rác). Khi đến giờ thu gom các số lô đề, những người bán thuê chỉ việc đi qua, vứt các tờ phơi vào “thùng rác” này rồi đi thẳng, sau đó Hằng sẽ đem “thùng rác” vào phía sau nhà nghỉ để tổng hợp lại.
Trước việc “chợ đề” hoạt động ngang nhiên, lực lượng PC 45 Công an Hải Phòng đã tập trung quân thu thập tài liệu, lập kế hoạch triệt phá. Sau nhiều ngày kiên trì bám sát địa bàn, nắm chắc các quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 05/11 vừa qua, lực lượng PC45 đã chia làm nhiều mũi bí mật áp sát, triển khai các phương án bắt giữ các đối tượng. 
Đúng 18h15 (thời điểm Cúc thu gom bảng đề - PV), các mũi trinh sát đồng loạt bắt quả tang 22 đối tượng tại ngõ độc đạo vào nhà Hoàng Phú Giáp (anh trai của Cúc), đường 351 và nhà nghỉ Minh Hằng (con dâu Cúc), thu giữ rất nhiều tang vật gồm: 45 tờ phơi ghi số lô, đề tương ứng với số tiền gần 100 triệu đồng; 03 máy fax và gần 30 triệu đồng.
Tại cơ quan CSĐT, Cúc khai nhận vào 18h ngày 05/11, Cúc đã nhận được 07 bảng đề của các đối tượng khác với tổng số tiền gần 05 triệu đồng. Tương tự, Lê Văn Dự khai nhận là người chuyên đi thu gom các bảng đề trên địa bàn thôn Trinh Hưởng, xã Thiên Hương cho Cúc, mỗi tháng được trả công 500.000 đồng. Khi bị bắt giữ, Dự đã thu được 09 bảng đề với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.
Tại nhà nghỉ Minh Hằng, lực lượng công an bắt quả tang Hằng đang nhận bảng đề của Vũ Thị Thu (SN 1978, HKTT tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên) tương ứng với số tiền 390.000 đồng cùng 03 máy fax. Hằng khai nhận tiếp nhận bảng đề qua các máy fax đặt tại nhà nghỉ Minh Hằng và của những người thuê bán trực tiếp đem “vứt” tại “thùng rác” cạnh nhà nghỉ, sau đó tập hợp giao cho mẹ chồng là Hoàng Thị Cúc. 
Ngày 05/11, trước khi bị bắt giữ, Hằng đã nhận qua các máy fax được 13 bảng lô đề với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 07 đối tượng cùng về tội danh đánh bạc./.

Đọc thêm