Khởi tố tài xế vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A-485.67 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, làm 3 người tử vong.
Lực lượng chức năng cẩu xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường.
Lực lượng chức năng cẩu xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng, tài xế Phan Đình Kiều (sinh năm 1969, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 36A-485.67, chở theo 4 người trong gia đình gồm: anh Phan Đình Quý (sinh năm 1978), vợ là Lê Thị H. (sinh năm 1983) và 2 cháu: Phan Lê Khánh V. (sinh năm 2009), Phan Đình Q. (sinh năm 2015), cùng trú tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Khi đến Km48+200m, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), xe ô tô con biển kiểm soát 36A-485.67 đã va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C-136.59 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 63R-00227, do anh Huỳnh Văn Dũng (sinh năm 1974, trú tại ấp Long Bình, xã Long An, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang đi cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe ô tô con biển kiểm soát 36A-485.67 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng va chạm vào xe ô tô biển kiểm soát 63H-005.68 do anh Lâm Văn Tâm (sinh năm 1982, trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, tỉnh An Giang) điều khiển chở trên xe anh Nguyễn Minh Khải (sinh năm 1980), trú tại Mỹ Tho, Tiền Giang đang đi trên phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Vụ tai nạn liên hoàn trên đã khiến cháu Phan Đình Q. tử vong tại hiện trường, cháu Phan Lê Khánh V. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, chị Lê Thị H. bị thương rất nặng, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhưng đã không qua khỏi. Những người còn lại liên quan trong vụ tai nạn bị thương.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ngành liên quan đến hiện trường yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, chỉ đạo nhanh chóng xử lý hiện trường để đảm bảo giao thông thông suốt. Đến 15h cùng ngày, các phương tiện giao thông cơ bản lưu thông trở lại bình thường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 05 triệu đồng, gia đình có nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà động viên người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà động viên người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A- 485.67 vượt không đúng quy định gây tai nạn.

Đọc thêm