Khởi tố thêm 2 bị can liên quan sai phạm giao khoán đất rừng tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mở rộng vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong việc giao khoán rừng, đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 491, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố thêm 2 bị can là cựu Trưởng phòng TNMT và cán bộ Ban quản lý rừng.
Khu rừng giao khoán sai quy định.
Khu rừng giao khoán sai quy định.

Cụ thể, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Bảo Lâm và Nguyễn Minh Thành, Trưởng phòng kỹ thuật, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri để làm rõ làm hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến sai phạm trong giao khoán rừng, đất lâm nghiệp xảy ra tại Tiểu khu 491 (Thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm).

Khu rừng giao khoán sai quy định.

Khu rừng giao khoán sai quy định.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đường Hòa Bình, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri cùng tội danh nêu trên.

Ngoài ra, Công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Duy Phụng (20 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” khi tham gia đánh nhau trong việc tranh chấp đất rừng tại Tiểu khu 491.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Theo công an huyện Bảo Lâm, ngày 2/12/2020, từ tin báo của người dân về việc vườn trồng keo tại Tiểu khu 491 bị đốt cháy, quá trình điều tra, công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện các sai phạm liên quan đến việc lập khống hồ sơ giao rừng, đất lâm nghiệp; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kết thúc đất lâm nghiệp để trồng rừng.

Đọc thêm