Khởi tố trưởng văn phòng và công chứng viên của một văn phòng công chứng tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc (SN 1962, ngụ TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc là công chứng viên của Văn phòng công chứng (VPCC) Nguyễn Thị Gái (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương). Quá trình làm việc tại VPCC này, Ngọc đã lợi dụng chức vụ và nắm bắt được những thông tin về mảnh đất của người dân được chuyển nhượng, buôn bán. Sau đó, Ngọc đã móc nối với một số người khác tiếp tục ký chuyển nhượng mảnh đất này để thu lợi bất chính. Khi chủ đất phát hiện đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và Ngọc bị bắt.

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái nơi xảy ra sai phạm

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái nơi xảy ra sai phạm

Liên quan vụ việc, Cơ quan công an cũng điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1974, ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) thực hiện. Quá trình thu thập, điều tra, lực lượng chức năng xác định bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960, ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương – là Trưởng VPCC Nguyễn Thị Gái) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại VPCC. Từ đó, tạo điều kiện để Hạnh và một số đối tượng khác thực hiện việc công chứng các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công chứng viên Hồ Văn Ngọc đã bị bắt.

Công chứng viên Hồ Văn Ngọc đã bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định.

Đọc thêm