Khởi tố vụ án CSGT lái BMW đâm chết người

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố vụ án CSGT điểu khiển xe BMW gây tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều tối ngày 7/12, đại tá Lê Tôi Sủng, phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, nhiều người bị thương tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rạng sáng 6/12.

Người điều khiển ôtô gây tai nạn là thượng úy Phạm Hồng Tuân (28 tuổi), công tác tại đội CSGT Công an huyện Châu Đức, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm các thủ tục cần thiết như tước quân tịch của Thượng úy Tuân trước khi khởi tố bị can.

Cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ nguồn gốc và chủ nhân của xe BMW mang biển số 29A - 410.86 mà thượng úy Tuân điều khiển gây ra tai nạn.

Trước đó, vào chiều 6/12, Ủy ban ATGT có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can.

Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình có người bị tử vong và thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn này.

Để kịp thời khắc phục hậu quả của vụ tai nạn và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Vào lúc 1h30 sáng 6/12, hai nhóm dân quân của xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức đang đứng trên đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao (thuộc ấp Tân Giao, xã Láng Lớn) để cùng phối hợp tuần tra, trực canh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh.

Tuy nhiên, trong lúc các dân quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thì bất ngờ bị thượng úy Phạm Hồng Tuân điều khiển chiếc ô tô hiệu BMW mang biển số 29A – 410.86 đang đổ dốc ở chiều ngược lại từ Hòa Bình đi Mỹ Xuân với tốc độ rất nhanh lao thẳng vào. Chiếc ô tô này đã lao sang phần đường ngược lại, đâm trực diện vào tổ dân quân, dân phòng đang ngồi trên xe gắn máy. Chiếc ô tô này đã lật nhào, chỏng vó lên trời sau khi húc vào cây xanh và trụ điện ven đường. Xe máy của tổ dân quân cũng bị hư nát.

Vụ tai nạn đã làm 2 người thiệt mạng tại chỗ là ông Hồ Xuân Thu (SN 1959) và Võ Xuân Đồng (SN 1975). Hai nạn nhân trên cùng là dân quân của xã Láng Lớn.

Ngoài ra, 5 người bị thương là dân phòng, dân quân xã Láng Lớn và thị trấn Ngãi Giao được đưa đến bệnh viện cấp cứu, gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1969), Dương Văn Hoa (SN 1979), Dương Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Văn Bình (SN 1980) và Mai Văn Quốc (SN 1982). Những người này bị đa chấn thương, gãy tay, chân./.

Đọc thêm