“Không ai không được giao nhiệm vụ, không ai không hoàn thành nhiệm vụ”

(PLVN) - Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, vừa diễn ra tại Hà Nội.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị. (Nguồn ảnh: Dangcongsan.vn).
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị. (Nguồn ảnh: Dangcongsan.vn).

Phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng được giao. Ban Tổ chức Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao qua chất lượng, hiệu quả công việc, nhất là tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, nhận được sự đồng thuận cao.

Ngoài ra, trong công tác triển khai các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban đã hoàn thành cũng như đang triển khai đều bảo đảm chất lượng. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2022, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là 1 trong 11 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đảng viên được khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Tổ chức Trung ương trình được 46 đề án, nhiều văn bản được Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành văn bản mới. Có những văn bản mới hoàn toàn cũng đã được nỗ lực tham mưu ban hành.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu hoàn thành 7/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 1 đề án được giao tại Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ, chất lượng; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ các kỳ họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) được Trung ương thống nhất cao.

Nổi bật là Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trong công tác cán bộ, việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, con số tham mưu về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay tương đối lớn, khoảng hơn 1.400 lượt cán bộ đã được trình cho các cấp có thẩm quyền, số cán bộ đưa đi địa phương và từ địa phương về được triển khai tương đối nhịp nhàng; sắp xếp tăng số cán bộ đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương đang được triển khai tốt; phê duyệt quy hoạch cho 2.362 lượt cán bộ của 120 cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý biên chế, tổ chức được triển khai tích cực...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, như việc triển khai một số nội dung trong chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương có lúc, có nơi chưa đạt. Một bộ phận cán bộ suy thoái, năng lực còn hạn chế, chưa toàn tâm, toàn ý trong công tác, hiệu quả làm việc chưa cao ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu để đáp ứng yêu cầu công việc. Những hạn chế này vừa là vấn đề trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương, vừa là vấn đề chung liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ mà Ban được giao nhiệm vụ.

Công tác cán bộ luôn phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu từ nay đến cuối năm cần khẩn trương hoàn thành tiếp các đề án đang triển khai và các nhiệm vụ được giao. Các cục, vụ, đơn vị trong Ban Tổ chức Trung ương tăng cường sự chủ động, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời chú trọng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác đánh giá đảng viên, tổ chức đảng hằng năm; chính sách cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023…

Để tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn trong những tháng cuối năm, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban Tổ chức Trung ương phải nỗ lực rất cao, không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, đổi mới phương pháp, xây dựng chương trình làm việc cụ thể, giao ban báo cáo kết quả công việc thường xuyên...

Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp vì liên quan đến con người, cần phải tiến hành hết sức thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, Thường trực Ban Bí thư đồng thời nhấn mạnh, mỗi việc mà Ban Tổ chức Trung ương làm đều phải bằng sự nỗ lực, phấn đấu cố gắng hơn bất cứ ai, bằng sự trung thực, gương mẫu, trong sáng vì công việc chung và toàn tâm, toàn ý cho dân, cho Đảng.

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học, chú trọng đi thực tế để nâng cao trình độ đối với các cán bộ, công chức, viên chức... của Ban và phương châm “không ai không được giao nhiệm vụ, không ai không hoàn thành nhiệm vụ”. Đồng thời, ra sức thi đua xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, sự tin tưởng của nhân dân.

Đọc thêm