Không có công dân Việt bị ảnh hưởng vụ cháy tại Thái Lan

(PLVN) - Bộ Ngoại giao ngày 11/4 cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại trung tâm thương mại Central World ở Bangkok, Đại sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để tìm hiểu thông tin và được biết cho đến thời điểm này chưa có trường hợp công dân nào của Việt Nam bị ảnh hưởng.
Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 10/4/2019. Ảnh: AP/TTXVN
Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 10/4/2019. Ảnh: AP/TTXVN

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục giữ liên hệ với cơ quan chức năng của sở tại, cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Trước đó, truyền thông Thái Lan cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Central World tối 10/4.

Thị trưởng Bangkok Aswin Kwangmuang sau đó thông tin, toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại 16 tầng đã được đóng cửa để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm