Không để bị động trước những tình huống phát sinh

(PLVN) - Hôm nay (21/4), khi duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và không để bị động trước những tình huống phát sinh trên địa bàn.
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận các cấp trên toàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm thiết thực của thường vụ, cấp uỷ; sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Trân trọng nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam vào ngày 10/4 vừa qua: “MTTQ các cấp hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, hiệu quả, thiết thực hơn. Mặt trận chính là nơi thu hút tinh hoa trí tuệ, tập hợp đoàn kết toàn dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự ghi nhận, động viên nhưng đồng thời cũng là những vấn đề để MTTQ các cấp cần nỗ lực phấn đấu, phát huy trong nhiệm kỳ Đại hội mới.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, việc tổ chức Đại hội phải phát huy tính dân chủ; tránh hình thức, phô trương, nhất là nội dung báo cáo chính trị phải có những đóng góp thiết thực vào văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh Bình Thuận tới đây.

Đặc biệt, những vấn đề nêu ra tại văn kiện phải dễ nhớ, dễ hiểu, tránh hiện tượng viết dài, viết tràn làn, văn kiện phải khác so với nhiệm kỳ trước; phải căn cứ tình hình thực tế và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, có như vậy Mặt trận mới huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh.

Phải quyết liệt đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, làm nhiều, nói ít, làm gì phải có sản phẩm cụ thể. Nếu không làm việc đến nơi đến chốn, không chủ động về với nhân dân thì tự ta đánh mất mình.

Các đại biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tại buổi làm việc

Người đứng đầu Mặt trận cũng lưu ý báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ phải nghiêm túc chỉ ra những thành công trong triển khai nhiệm vụ và phải thẳng thắn đánh giá về việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc chưa đầy đủ, kịp thời; việc phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở đôi khi chưa chặt chẽ, hiệu quả, đây là cơ sở để nhiệm kỳ đại hội 2019-2024 cần rút kinh nghiệm và khắc phục.

“Có làm được như vậy thì Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội mới không bị động trước những tình huống phát sinh và luôn đảm bảo gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, ông Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Trong công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận; quan tâm tới kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; mở rộng và phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của MTTQ Việt Nam các cấp.

Báo cáo tình hình, kết quả chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, đến ngày 28/3/2019, 127/127 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành các nội dung của Đại hội. 

10/10 huyện, thị xã, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung Văn kiện trình Đại hội, trong đó có huyện Đức Linh và thị xã La Gi đã tiến hành Đại hội trong tháng 3/2019; 08 huyện, thành phố còn lại Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hoàn thành công tác duyệt nội dung, chương trình trong tháng 4/2019.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành hiệp thương xong 34/35 vị Ủy viên là đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức vào cuối tháng 6/2019.

Đọc thêm