Không được đánh bạc, rút súng bắn bừa

(PLO) -Sáng 15/4, Toà án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Long (Sn 1965, trú tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) phạm tội giết người được quy định vào Khoản 1 Điều 93 – BLHS.
 Không được đánh bạc, rút súng bắn bừa

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 10/4/2011, Nguyễn Ngọc Long mang theo một khẩu súng ngắn tự chế trong người đến nhà Phạm Thị Kim Lan (Sn 1964) để vào đánh bạc. Do không thấy có ai đánh bạc để mình gỡ lại vốn đã thua, Long đã kiếm cớ chửi vì nghi ngờ nhà Lan tổ chức đánh cờ bạc bịp.

Lúc này, ông Mai Xuân Hiển (Sn 1954, trú tại 277 ngõ 143, Nguyến Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đi từ trong nhà Lan ra đã bị Long chặn lại chửi bới đồng thời rút từ trong túi quần ra khẩu súng chĩa ngay vào đầu ông Hiển.

Khi ông Hiển nói: “Mày muốn làm gì thì làm”, Long xông đến dùng tay trái tóm đầu ông Hiển, tay phải cầm súng bóp cò làm ông Hiển ngã ra đất. Ngay lập tức, ông Hiển được mọi người đưa đi cấp cứu. Rất may viên đạn gây tổn thương phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn đến tận 15/6/2013 thì bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mặc dù bị cáo Long không làm chết người, nhưng hành vi của bị cáo cần phải được cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Long 15 năm tù giam.

Đọc thêm