FLC tìm cơ hội kinh doanh tại Nhật Bản

(PLO) - Bà Trần Thị My Lan, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC và nhiều cán bộ cấp cao của Tập đoàn này vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại tại nước này.
FLC tìm cơ hội kinh doanh tại Nhật Bản
FLC hiện có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 50 nghiệp đoàn có quy mô lớn ở Nhật Bản như: Daiwa House, Prima Meat Packers Ltd., Shinshu Hamu… và đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán; xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm của Nhật Bản tại Khu công nghiệp 400ha do FLC Group làm chủ đầu tư tại Vĩnh Phúc; đào tạo và phái cử nhân lực…
Trong các buổi gặp gỡ và làm việc tại các nghiệp đoàn, phía đối tác Nhật Bản đánh giá cao về năng lực và uy tín của Tập đoàn FLC, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng cũng như mong muốn thúc đẩy xúc tiến các nội dung hợp tác đã được các bên cam kết.
FLC Group đang có số lượng lớn TNS phái cử sang Nhật Bản trong các ngành xây dựng, chế biến thực phẩm…với điều kiện làm việc tốt và mức thu nhập trung bình khoảng 15 vạn Yên/tháng (tương đương với 30 triệu đồng/tháng).
FLC Group đang có số lượng lớn TNS phái cử sang Nhật Bản trong các ngành xây dựng, chế biến thực phẩm…với điều kiện làm việc tốt và mức thu nhập trung bình khoảng 15 vạn Yên/tháng (tương đương với 30 triệu đồng/tháng).
 Daiwa House, một trong những công ty hàng đầu về bất động sản và xây dựng của Nhật Bản cho biết sẽ xúc tiến các kế hoạch làm việc chi tiết tại FLC trong thời gian sớm nhất.
Ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản cho biết quan hệ ngoại giao, thương mại Việt Nam - Nhật Bản đang bước lên tầm cao mới, hướng đến năm 2020, trong đó nổi bật là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như: kinh tế, thương  mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, nông nghiệp, y tế… Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng định sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn FLC mở rộng, phát triển quy mô và lĩnh vực hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản.

Đọc thêm