Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, Biển Đông 'đón' bão số 6

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Chiều nay (16/10), bão NESAT đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Tại miền Bắc, không khí lạnh tăng cường, vùng núi có nơi rét 14 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, Biển Đông 'đón' bão số 6

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (16/10), bão Nesat đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines), đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022.

Hồi 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 17/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc - 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Đến 16h ngày 18/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc - 113,1 độ Kinh Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 giật cấp 16.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 96 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Do tác động của cơn bão số 6, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, khả năng có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15. Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Khu vực Giữa Biển Đông sóng cao 3-5m.

Không khí lạnh tăng cường

Trên đất liền, hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm 16/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ.

Trên biển, đêm 16/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động; từ gần sáng ngày 17/10 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/10:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; Phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ C.